Về “Một gia đình với nỗi đau mang khuôn mặt dị dạng”

Thế giới chưa có biện pháp chữa trị hữu hiệu

Báo SGGP ngày 2-7 có đăng bài “Một gia đình với nỗi đau mang khuôn mặt dị dạng”. Về căn bệnh này, ông Nguyễn Đình Trân, Trưởng khoa Răng hàm mặt (RHM) Bệnh viện Đa khoa TƯ Thái Nguyên cho biết: Vào năm 1992, khi phát hiện trường hợp đầu tiên là em Mói mắc bệnh, xác định đây là căn bệnh lạ, ngoài khả năng chữa trị của bệnh viện nên ông đã giới thiệu bệnh nhân về Bệnh viện 108 và Bệnh viện RHM Trung ương.

Trên thế giới, căn bệnh này rất hiếm gặp, chưa có biện pháp giải quyết hữu hiệu. Bệnh làm biến dạng cả xương và phần mềm khiến khuôn mặt bệnh nhân có hình thù khủng khiếp và tuy nhiều người trong cùng một gia đình mắc phải nhưng có thể loại trừ khả năng lây lan. Hiện gia đình các em rất cần sự quan tâm giúp đỡ của mọi người.

Vân Thi

Tin cùng chuyên mục