Bão Higos “ngấp nghé” vào biển Đông

(SGGP).- Trưa 30-9, một áp thấp nhiệt đới ở phía Đông quần đảo Philippines đã mạnh lên thành bão và có tên quốc tế là Higos, đây là cơn bão thứ 17 hoạt động trên vùng biển Tây Bắc Thái Bình Dương trong năm 2008. Chiều tối 30-9, vị trí tâm bão Higos ở vào khoảng 12,8 độ vĩ Bắc; 125 độ kinh Đông, ngay trên đảo Xama (Philippines).

Dự báo đến 16 giờ ngày 2-10, bão Higos vào biển Đông; vị trí tâm bão ở vào khoảng 17 độ vĩ Bắc; 119,6 độ kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10 (tức là từ 75 - 102km/giờ), giật trên cấp 10. Tính từ tâm bão vùng gió mạnh từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 250 km. Trong 72 giờ tới, bão Higos tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc mỗi giờ đi được khoảng 20km.  

L.VĂN

Tin cùng chuyên mục