Tổ chức lực lượng sẵn sàng đối phó với bão số 2

Kiên Giang: Chìm tàu, 2 người mất tích

Ngày 16-5, Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương đã có công điện khẩn đề nghị các địa phương, các bộ, ngành khẩn trương triển khai các biện pháp chủ động đối phó với bão số 2. Các cơ quan chức năng thông báo cho chủ các phương tiện có tàu, thuyền đang hoạt động trên biển thoát ra khỏi vùng ảnh hưởng của bão, giữ vững thông tin liên lạc để chủ động phòng, tránh.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương, tối 16-5, cơn bão số 2, có tên quốc tế là Halong (tên do Việt Nam đăng ký) ở vào khoảng 147 độ vĩ Bắc; 117,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực giữa biển Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 - 74km/giờ), giật trên cấp 8. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông khu vực giữa biển Đông có gió xoáy mạnh cấp 8, cấp 9, giật trên cấp 9. Biển động rất mạnh. Ngoài ra, do ảnh hưởng kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên khu vực Nam biển Đông (bao gồm quần đảo Trường Sa), vùng biển các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật trên cấp 7. Biển động mạnh.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 2 di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 18-5, vị trí tâm bão ở vào vào khoảng 17,5 độ vĩ Bắc; 121,5 độ kinh Đông, trên đất liền ở phía Bắc đảo Luzon (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là 62 - 74km/giờ), giật trên cấp 8.

Đến ngày 19-5, bão sẽ vượt qua đảo Luzon ra Thái Bình Dương và không còn khả năng ảnh hưởng đến Việt Nam.

Chiều 16-5, theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn khu vực Nam bộ, do ảnh hưởng của bão hôm nay 17-5 TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước... sáng nắng yếu, chiều và tối mưa to. Cả khu vực Nam bộ mưa trên diện rộng. Đến chủ nhật lượng mưa giảm nhưng chiều tối vẫn còn mưa ở nhiều nơi.

Tin từ Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Ngãi ngày 16-5 cho biết, hiện tỉnh Quảng Ngãi còn 1.087 tàu thuyền, với 10.336 lao động còn đánh bắt ngoài khơi chưa vào đất liền. Theo đó, quần đảo Hoàng Sa có 7 thuyền, quần đảo Trường Sa có 117 thuyền, quần đảo Trung Sa có 12 thuyền. Vùng biển phía Nam có 410 thuyền, với 2.669 ngư dân; phía Bắc có 266 thuyền, với 2.522 ngư dân và vùng biển Quảng Ngãi còn 550 thuyền. Trong số đó có tàu QNg 9575 TS của ngư dân xã Bình Chương, huyện Bình Sơn, do ông Ngô Thanh Phong làm thuyền trưởng, bị hỏng máy trong khi đang chạy tránh bão tại vùng đảo Trường Sa, trên tàu có 12 ngư dân. Hiện Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi đã liên lạc được với tàu bị nạn này và  điều 2 tàu đánh cá gần vùng biển đó chạy đến ứng cứu.

Th.Nam - H.Minh - M.Tú

Kiên Giang: Chìm tàu, 2 người mất tích

Chiều ngày 16-5, thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Kiên Giang, đợt mưa dông trong mấy ngày qua đã làm hàng chục phương tiện đánh bắt hải sản trong tỉnh bị nhấn chìm. Trong đó, tàu đánh bắt xa bờ KG 8818 TS của ông Huỳnh Văn Em (huyện Châu Thành) bị sóng lớn đánh chìm trong lúc đang khai thác trên biển. Khi xảy ra sự cố, trên tàu có 10 thuyền viên, 8 người  được cứu sống, hiện vẫn còn 2 người mất tích. Tại huyện Hòn Đất, mưa lớn kèm theo sét đánh chết 2 người; làm sập, tốc mái 392 căn nhà, trụ sở làm việc, phòng học; gần 1.400 ha lúa hè thu bị thiệt hại. Ước tính thiệt hại do đợt mưa dông từ ngày 10 đến 14-5 tại Kiên Giang lên đến trên 2 tỷ đồng.

Đ.Tuyển

Tin cùng chuyên mục