Cần Thơ: Vụ “rút ruột” quà tết của công nhân khó khăn:

Các cá nhân sai phạm tự nhận hình thức kỷ luật

(SGGP).- Ngày 10-2, đoàn kiểm tra của UBKT Thành ủy TP Cần Thơ đã làm việc với Đảng ủy, Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố Cần Thơ về vụ “quà tết của công nhân nghèo có dấu hiệu bị rút ruột”. Một nguồn tin cho hay, qua tường trình của các đương sự có liên quan thì tiền chênh lệch khi mua quà là trên 19 triệu đồng và tiền hoa hồng khoảng 6 triệu đồng.

Chi bộ khối văn phòng LĐLĐ thành phố Cần Thơ (nơi chịu trách nhiệm mua quà cho công nhân viên chức có hoàn cảnh khó khăn) đã họp kiểm điểm trách nhiệm cá nhân ông Diệp Văn Bình (chánh văn phòng) và ông Duy (phó chánh văn phòng). Ông Bình và ông Duy tự nhận hình thức kỷ luật ở mức khiển trách.

Ngoài ra, theo tìm hiểu của phóng viên SGGP, Quỹ hỗ trợ các nạn nhân trong vụ sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ (ngày 26-9-2007) trên 400 triệu đồng tại LĐLĐ thành phố Cần Thơ nhưng đến đầu năm 2009 vẫn chưa được bàn giao cho các cơ quan hữu quan để triển khai thực hiện. 

P.V. 

Tin cùng chuyên mục