Ngày mai, có 28.000 vé tàu tết Sài Gòn - Huế bán trên mạng

Theo kế hoạch đúng 8 giờ ngày mai 22-11, Công ty Vận tải hành khách Đường sắt (VTHKĐS) Sài Gòn sẽ đưa khoảng 28.000 chỗ các ga từ Sài Gòn đến Huế và ngược lại lên website: vetau.com.vn để phục vụ khách hàng đặt chỗ, mua vé.
Ngày mai, có 28.000 vé tàu tết Sài Gòn - Huế bán trên mạng

(SGGPO).- Theo kế hoạch đúng 8 giờ ngày mai 22-11, Công ty Vận tải hành khách Đường sắt (VTHKĐS) Sài Gòn sẽ đưa khoảng 28.000 chỗ các ga từ Sài Gòn đến Huế và ngược lại lên website: vetau.com.vn để phục vụ khách hàng đặt chỗ, mua vé.

Để tránh tình trạng số lượng khách hàng truy cập vào website quá đông, Công ty VTHKĐS Sài Gòn tạm ngưng không đưa số chỗ được thu hồi các ga từ Đông Hà trở ra đến Hà Nội lên hệ thống trong thời gian này.

Hành khách đăng ký vé tàu tết qua mạng tại điểm truy cập internet miễn phí ở ga Sài Gòn trong đợt bán vé đợt 1 ngày 15-11. Ảnh: Đ.Lý

Hành khách đăng ký vé tàu tết qua mạng tại điểm truy cập internet miễn phí ở ga Sài Gòn trong đợt bán vé đợt 1 ngày 15-11. Ảnh: Đ.Lý


Chiều ngày 21-11, Công ty VTHKĐS Sài Gòn cho biết: Việc đặt chỗ, bán vé tàu Tết Nhâm Thìn 2012 qua website: vetau.com.vn trong đợt 1 (từ 15-11 tính đến 14 giờ ngày 21-11), số phiếu đặt chỗ thành công là 14.040 phiếu, với số chỗ đặt thành công là 31.726 chỗ; số chỗ đã thanh toán tiền là 23.008 chỗ; số chỗ còn trên website là 5.359 chỗ lượt đi, 171 chỗ lượt về; số chỗ hệ thống thu hồi là 1.995 chỗ lượt đi, 2.210 chỗ lượt về.

Ngoài ra, từ ngày 15-11 đến ngày 21-11 (giai đoạn bán vé tàu qua mạng đợt 1 từ ga Đông Hà đến Hà Nội), hệ thống đã tự động thu hồi 12.777 chỗ đi tàu trước Tết và 3.622 chỗ đi tàu sau Tết thời gian cao điểm. Công ty VTHKĐS Sài Gòn đã đưa tổng cộng 9 đợt số chỗ thu hồi trở lại hệ thống để phục vụ hành khách đặt chỗ mua vé.

Qua theo dõi việc bán vé trong giai đoạn đầu, do lượng khách hàng đến các đại lý bán vé lấy vé nhiều, trong khi đó lượng khách hàng đến lấy vé tại các ga vắng. Do vậy, trong đợt bán vé giai đoạn 2 (ngày 22-11) Công ty VTHKĐS Sài Gòn điều tiết hành khách đặt chỗ trên website đến các ga để lấy vé (trừ các đại lý bán vé nằm trong các tỉnh, thành phố không có ga đường sắt bán vé tàu hỏa).

Q.Hùng-Đ.Lý

Tin cùng chuyên mục