Ngày 9-3, hoàn tất việc đưa lao động tại Libya về nước

Tính đến 23 giờ tối 7-3, số lao động Việt Nam tại Libya về nước khoảng 8.200 người. Như vậy, trong ngày 7-3 đã có gần 1.200 người về theo 18 chuyến bay. Trong đó có 2 chuyến chuyên cơ đưa hơn 630 lao động Việt Nam về nước. Đặc biệt, trong chuyến bay hạ cánh lúc 11 giờ trưa 7-3 tại sân bay quốc tế Nội Bài có 20 du học sinh Campuchia tại Libya được Việt Nam giúp cùng về với lao động nước ta.

(SGGP).- Tính đến 23 giờ tối 7-3, số lao động Việt Nam tại Libya về nước khoảng 8.200 người. Như vậy, trong ngày 7-3 đã có gần 1.200 người về theo 18 chuyến bay. Trong đó có 2 chuyến chuyên cơ đưa hơn 630 lao động Việt Nam về nước. Đặc biệt, trong chuyến bay hạ cánh lúc 11 giờ trưa 7-3 tại sân bay quốc tế Nội Bài có 20 du học sinh Campuchia tại Libya được Việt Nam giúp cùng về với lao động nước ta.

Theo Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước Nguyễn Ngọc Quỳnh, trong vài ngày tới sẽ hoàn thành việc đưa lao động Việt Nam tại Libya về nước. Hôm qua và ngày hôm nay 8-3, có 4 chuyến chuyên cơ (2 chuyến của Việt Nam và 2 chuyến của Tổ chức Di dân quốc tế - IOM hỗ trợ) sang đón hơn 1.000 lao động Việt Nam đang tập kết tại Tunisia. Dự kiến những chuyến cuối cùng đón lao động từ Tunisia về sẽ hạ cánh tại sân bay quốc tế Nội Bài vào trưa thứ tư 9-3. Một chuyến chuyên cơ khác cũng đang trên đường đưa số lao động từ Thổ Nhĩ Kỳ về nước.

Phan Thảo

>> Toàn bộ lao động Việt Nam đã ra khỏi Libya

Tin cùng chuyên mục