Đề nghị hỗ trợ phục hồi sản xuất sau bão số 8

Ngày 2-11, tại Hà Nội, Bộ NN-PTNT đã tổ chức cuộc họp bàn về giải pháp hỗ trợ các địa phương khẩn trương phục hồi sản xuất nông nghiệp, đảm bảo cung ứng đủ lương thực, thực phẩm trong thời gian từ nay tới Tết Nguyên đán, sau khi xảy ra thiệt hại do bão số 8.

(SGGP).- Ngày 2-11, tại Hà Nội, Bộ NN-PTNT đã tổ chức cuộc họp bàn về giải pháp hỗ trợ các địa phương khẩn trương phục hồi sản xuất nông nghiệp, đảm bảo cung ứng đủ lương thực, thực phẩm trong thời gian từ nay tới Tết Nguyên đán, sau khi xảy ra thiệt hại do bão số 8.

Theo thống kê của Bộ NN-PTNT, tổng thiệt hại do bão số 8 gây ra ở đồng bằng sông Hồng và Đông Bắc bộ là hơn 7.000 tỷ đồng, trong đó thiệt hại nặng nề là tại các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Hưng Yên… Để kịp thời hỗ trợ bà con nông dân tái sản xuất sau bão số 8, Bộ NN-PTNT cho biết đang đề nghị Chính phủ xuất dự trữ quốc gia để hỗ trợ giống cây rau màu.

Tuy nhiên, nhiều người cho rằng, cơ chế hỗ trợ nên linh hoạt, không nên hỗ trợ bằng hạt giống. Ông Bùi Xuân Trình, Vụ trưởng Vụ kinh tế ngành thuộc Văn phòng Chính phủ cho rằng, nếu xuất cây giống thì phải sau 1 tháng nữa mới tới tay nông dân. Vì vậy có thể hỗ trợ bằng tiền để bà con chủ động, linh động trong việc phục hồi sản xuất.

PH.VĂN

Tin cùng chuyên mục