Thu giữ nhiều áo ngực có chất lạ

Ngày 6-11, Đội 8 của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an TP Hà Nội phối hợp Công an huyện Gia Lâm bất ngờ kiểm tra 2 xe ô tô đang lấy hàng tại một kho ở thôn Thượng, xã Dương Hà, huyện Gia Lâm, gần chợ vải Ninh Hiệp đã phát hiện và thu hồi hàng chục ngàn áo ngực phụ nữ không rõ nguồn gốc.

(SGGP).- Ngày 6-11, Đội 8 của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an TP Hà Nội phối hợp Công an huyện Gia Lâm bất ngờ kiểm tra 2 xe ô tô đang lấy hàng tại một kho ở thôn Thượng, xã Dương Hà, huyện Gia Lâm, gần chợ vải Ninh Hiệp đã phát hiện và thu hồi hàng chục ngàn áo ngực phụ nữ không rõ nguồn gốc.

Chủ số hàng trên là Ngô Văn Hoành (SN 1969) đã không xuất trình được bất kỳ giấy tờ nào chứng minh nguồn gốc. Trung tá Hà Thế Hùng, Đội trưởng Đội 8 cho biết, số áo ngực không rõ nguồn gốc trên phần lớn là hàng nhập lậu từ Trung Quốc, được vận chuyển tập kết ở kho trên, sau đó chia nhỏ đưa đi tiêu thụ ở nhiều địa phương. Đáng chú ý, trong lô hàng trên, cơ quan chức năng đã phát hiện nhiều áo lót có chứa chất dịch lạ và hạt tròn ở bên trong.

N.Quốc

Thông tin liên quan

- ĐBSCL: Phát hiện hàng ngàn áo ngực chứa chất lạ

- Thu giữ hàng trăm áo nịt ngực Trung Quốc chứa hạt nhựa

- Gửi mẫu áo ngực chứa “thuốc lạ” đi xét nghiệm

- Tạm giữ áo nịt ngực Trung Quốc nghi có chứa “thuốc lạ”

Tin cùng chuyên mục