Ngày đầu tiên đưa người lang thang xin ăn vào Trung tâm Hỗ trợ xã hội

(SGGP). - Chiều 28-12, ông Lê Chu Giang, Trưởng phòng Bảo trợ xã hội, Sở LĐTB-XH TPHCM, cho biết, ngày đầu tiên quyết định về việc quản lý người xin ăn, người sinh sống nơi công cộng không có nơi cư trú nhất định trên địa bàn TPHCM có hiệu lực, các quận, huyện đã phát hiện 7 người lang thang xin ăn và đưa vào Trung tâm Hỗ trợ xã hội TPHCM. Hiện Trung tâm Hỗ trợ xã hội TPHCM đang lưu giữ hơn 229 người xin ăn, được các quận, huyện đưa vào trong thời gian qua.

(SGGP). - Chiều 28-12, ông Lê Chu Giang, Trưởng phòng Bảo trợ xã hội, Sở LĐTB-XH TPHCM, cho biết, ngày đầu tiên quyết định về việc quản lý người xin ăn, người sinh sống nơi công cộng không có nơi cư trú nhất định trên địa bàn TPHCM có hiệu lực, các quận, huyện đã phát hiện 7 người lang thang xin ăn và đưa vào Trung tâm Hỗ trợ xã hội TPHCM. Hiện Trung tâm Hỗ trợ xã hội TPHCM đang lưu giữ hơn 229 người xin ăn, được các quận, huyện đưa vào trong thời gian qua.

Theo bà Nguyễn Thị Liên, Phó Giám đốc Sở LĐTB-XH TPHCM, việc đưa người lang thang xin ăn, sinh sống nơi công cộng vào Trung tâm Hỗ trợ xã hội TPHCM là việc làm thường xuyên nhằm hạn chế tình trạng đeo bám người dân, du khách xin tiền, làm ảnh hưởng đến hình ảnh TP.

Sở LĐTB-XH TPHCM khuyến cáo, khi gặp người xin ăn hoặc hiện tượng chăn dắt, người dân liên hệ đường dây nóng 08-35533258 (24/24 giờ). Nhận được thông tin, sở sẽ cử người đến đưa các đối tượng về trung tâm để chăm sóc hoặc tổ chức hồi gia.

ĐƯỜNG LOAN

Tin cùng chuyên mục