Huy động nhiều phương tiện tìm 2 máy bay Su-22 và 2 phi công mất tích

(SGGPO).- Trưa 17-4, ông Nguyễn Hùng Tân, Chánh Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận, cho biết, Bộ Quốc phòng đang huy động nhiều phương tiện, lực lượng tìm 2 máy bay Su-22 và 2 phi công mất tích trên biển Phú Quý, Bình Thuận.
 
Theo ông Tân, công tác tìm kiếm đang được triển khai tích cực với sự tham gia của 1 tàu biên phòng, 1 tàu cảnh sát biển, 2 tàu Hải quân Vùng 4, 1 máy bay của Sư đoàn không quân 370 cùng với lực lượng đặc công nước thuộc Bộ Tư lệnh đặc công. Bộ Quốc phòng đã lập Trạm chỉ huy tiền phương trên đảo Phú Quý do thiếu tướng Đỗ Minh Tuấn, Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không – Không quân chỉ huy. Về phía địa phương, tỉnh Bình Thuận đã phát thông báo cho hàng trăm tàu cá ngư dân hoạt động trên biển để hỗ trợ tìm kiếm.
 
Sáng cùng ngày, ngành chức năng đã đưa 3 thùng dầu phụ (có cùng số hiệu với 2 chiếc Su-22 bị nạn) về đảo Phú Quý để phục vụ công tác điều tra. Hiện lực lượng tìm kiếm đang tập trung tìm kiếm tại vị trí nghi máy bay rơi, nhưng chưa phát hiện gì thêm.

Đến khoảng 17 giờ, ngày 17-4, lực lượng tím kiếm cho biết đã phát hiện một đuôi máy bay nằm dưới biển Bình Thuận, trong khu vực khoanh vùng tìm kiếm. Hiện ngành chức năng đang lên phương án tiếp cận và trục vớt đuôi máy bay này.

Nam Viên

Tin cùng chuyên mục