501 đại biểu chính thức dự Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam khóa X

Tại cuộc họp báo diễn ra sáng 6-8 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hà Minh Huệ cho biết: Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 sẽ diễn ra từ ngày 7 đến 9-8 với sự tham dự của 501 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 22.000 hội viên, trong đó có 389 đại biểu nam, 112 đại biểu nữ.

Tại cuộc họp báo diễn ra sáng 6-8 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hà Minh Huệ cho biết: Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 sẽ diễn ra từ ngày 7 đến 9-8 với sự tham dự của 501 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 22.000 hội viên, trong đó có 389 đại biểu nam, 112 đại biểu nữ.

Đại biểu cao tuổi nhất là nhà báo Trần Xuân Thuyết, sinh năm 1937; đại biểu ít tuổi nhất là nhà báo Đỗ Thị Phương Lan, sinh năm 1986.

Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hà Minh Huệ cũng cho biết: Đại hội X sẽ nghiêm túc đánh giá hoạt động của hội trong nhiệm kỳ qua (2010 - 2015), khẳng định, biểu dương những nỗ lực, thành tựu và đóng góp quan trọng của báo chí cả nước, của Hội Nhà báo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

 Đại hội cũng chỉ rõ những hạn chế, yếu kém trong hoạt động báo chí, hoạt động của các cấp hội, đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ mới. Đại hội sẽ xem xét sửa đổi, bổ sung điều lệ hội, bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa X để lãnh đạo thực hiện nghị quyết, nhiệm vụ của hội trong giai đoạn cách mạng mới. Hiện đã có hơn 30 tham luận gửi tới đại hội, đề cập những vấn đề liên quan đến báo chí như: đạo đức nghề nghiệp của người làm báo; bảo vệ quyền lợi hành nghề hợp pháp của phóng viên, hội viên; tác động của mạng xã hội trong hoạt động báo chí...


NGỌC MINH

Tin cùng chuyên mục