Lập tổ công tác điều tra việc thủy điện tại Hà Tĩnh xả lũ

Lập tổ công tác điều tra việc xả lũ tại thủy điện Hố Hô

>> Hà Tĩnh: Nhiều xã vẫn ngập trong biển nước

>> Hà Tĩnh: 2 người mất tích, nhiều xã ngập sâu do mưa lũ

Đến chiều 16-10, cả Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương và các đài dự báo khí tượng quốc tế tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương đều nâng thêm mức cảnh báo đối với 2 siêu bão Sarika (số 7) và Haima từ mức mạnh lên rất mạnh và có thể là “khủng khiếp” trong vài ngày tới.

Bão chồng bão

Sáng 16-10, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã tổ chức cuộc họp khẩn để chỉ đạo các giải pháp ứng phó tình hình mưa lũ lụt và xả lũ tại miền Trung, trong đó có mổ xẻ nguyên nhân lũ chồng lũ do xả thủy điện Hố Hô. Đến chiều 16-10, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai tiếp tục tổ chức cuộc họp khẩn bàn về các giải pháp chuẩn bị ứng phó với siêu bão Sarika đã vào sâu trong biển Đông, dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng.

Theo Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và gió mùa Đông Bắc, từ ngày 13 đến 16-10, trên địa bàn các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên - Huế đã có mưa to đến rất to, riêng tại Quảng Bình, Hà Tĩnh đã hứng lượng mưa lên tới 400 - 600mm, có nơi mưa trên 800mm, đặc biệt ở Mai Hóa (Quảng Bình) mưa 949mm. Mưa lớn làm lũ trên các sông lên nhanh, nhiều sông tại Hà Tĩnh và Quảng Bình lên mức xấp xỉ lũ lịch sử, gây ngập úng diện rộng, nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ bị ngập sâu, đường sắt Bắc Nam đi qua khu vực tỉnh Quảng Bình đã bị ngập nhiều đoạn, gây cản trở, ách tắc giao thông tuyến đường huyết mạch của đất nước. Hiện nay lượng nước trên các hồ thủy lợi, thủy điện tăng lên rất nhanh do ảnh hưởng của đợt mưa lũ vừa qua. Do đó, nguy cơ rủi ro về an toàn hồ chứa do ảnh hưởng của mưa, lũ sau Sarika đổ bộ là rất lớn.

Trên biển không có thiệt hại đáng kể, tuy nhiên đã xảy ra sự cố đứt neo, chìm 5 tàu chở clinke của Công ty Trường Thành tại cửa sông Gianh gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Hiện các lực lượng chức năng đang tiếp tục tìm kiếm 5 người mất tích.

Bàn về kế hoạch chuẩn bị ứng phó với bão Sarika và sau đó là bão Haima, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai Nguyễn Xuân Cường lo lắng cho biết, chúng ta cùng lúc phải lo khắc phục hậu quả của mưa lũ ở miền Trung do áp thấp nhiệt đới vừa phải ứng phó với bão Sarika sắp đổ bộ. Do đó, công việc đầu tiên là tập trung và khẩn trương khắc phục các điểm ngập úng tại các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên - Huế, ở những vùng ngập sâu cần tập trung khắc phục sự cố môi trường sau khi nước rút.

Phân công phòng chống bão

Chỉ đạo tại cuộc họp trực tuyến, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu các địa phương phải chủ động nắm bắt thông tin về bão Sarika để sẵn sàng thực hiện các phương châm “4 tại chỗ”; đồng thời tổ chức thăm hỏi động viên các gia đình đang gặp hoạn nạn, rà soát để ứng cứu kịp thời các gia đình khó khăn, không để người dân nào bị đói. Phó Thủ tướng cũng chỉ đạo đảm bảo thông suốt về giao thông (đặc biệt là các tuyến đường huyết mạch); các công trình điện đường trường trạm, sửa chữa nhà cửa; ổn định đời sống của người dân, ổn định môi trường. Các địa phương từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa phải thực hiện chế độ thường trực, tổ chức thông tin tuyên truyền để mọi người dân được biết về tình hình bão Sarika, đặc biệt phải thông báo đến từng ngư dân trên biển biết vị trí bão để thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm, giữ thông tin thường xuyên với các chủ tàu, chủ động việc cấm biển.

Trên đất liền, các địa phương tổ chức chằng chống nhà cửa, chặt tỉa cây xanh; không để xảy ra thiệt hại ở đô thị về nhà cửa; kiểm tra an toàn các hồ chứa, vận hành đảm bảo đúng quy trình. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ TN-MT chỉ đạo cơ quan khí tượng cập nhập thường xuyên về bão, chủ động cung cấp thông tin cho các cơ quan, chính quyền và nhân dân biết. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chuẩn bị lực lượng để sẵn sàng sơ tán dân, tổ chức cứu hộ cứu nạn. Bộ NN-PTNT có trách nhiệm chỉ đạo các địa phương thu hoạch lúa mùa, kiểm tra và bảo vệ đê điều, đảm bảo an toàn hệ thống hồ đập thủy lợi. Bộ Công thương đảm bảo hệ thống điện cho sản xuất - sinh hoạt và ứng phó với thiên tai. Bộ GTVT lo đảm bảo an toàn giao thông. Bộ Y tế lo việc đảm bảo vệ sinh môi trường sau bão lũ lụt.

Thông tin cập nhật từ Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương vào tối 16-10 cho biết, bão Sarika đã đổ bộ vào biển Đông và có hướng di chuyển rất phức tạp. Chiều và tối 16-10 vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,5 độ vĩ Bắc - 118 độ kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 620km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (135-150km/giờ), giật cấp 16. Dự báo trong ngày 17-10, bão số 7 di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km, hướng về khu vực phía Đông quần đảo Hoàng Sa với sức gió vùng gần tâm bão tăng lên tới cấp 14, giật cấp 16-17.

Các đài khí tượng uy tín trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương cũng có cảnh báo bão Sarika sau khi vào biển Đông sẽ tăng cấp, từ mạnh trở thành rất mạnh (siêu bão). Tuy nhiên, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương cho biết, dự báo từ ngày 18-10, bão Sarika sẽ đổi hướng, di chuyển theo Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km, hướng về khu vực phía Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, giật cấp 16-17. Từ đêm 17-10, vịnh Bắc bộ sẽ có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8-9; riêng vùng biển Đông Nam vịnh Bắc bộ có gió mạnh dần lên cấp 7-8, giật cấp 10-11; biển động rất mạnh.

PHÚC HẬU


Lập tổ công tác điều tra việc xả lũ tại thủy điện Hố Hô

(SGGP).- Chiều 16-10, Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh đã triệu tập cuộc họp khẩn giữa các đơn vị chức năng yêu cầu kiểm tra tất cả các thủy điện, đặc biệt là thủy điện Hố Hô.

Kết thúc cuộc họp chiều 16-10, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh quyết định thành lập tổ công tác điều tra việc xả lũ tại nhà máy thủy điện Hố Hô. Theo đó, sáng sớm 17-10, tổ công tác điều tra sẽ lên đường vào Hà Tĩnh để tiếp cận nhà máy, khảo sát hiện trường, nghiên cứu hồ sơ tài liệu, đồng thời chỉ đạo khắc phục sự cố nếu có. Bộ trưởng Trần Tuấn Anh khẳng định sẽ kiên quyết xử lý với tập thể, cá nhân nếu để ra sai phạm. Thứ trưởng Bộ Công thương Hoàng Quốc Vượng đang công tác tại Long An cũng được yêu cầu trở ra Hà Tĩnh, Quảng Bình tham gia chỉ đạo đoàn công tác.

Chiều 16-10, có mặt tại Nhà máy thủy điện Hố Hô, PV Báo SGGP ghi nhận việc xả lũ ở thủy điện này vẫn tiếp tục mặc dù lũ ở vùng hạ lưu còn cao. Theo UBND huyện Hương Khê, lúc 13 giờ ngày 16-10, mực nước hồ chứa tại Nhà máy thủy điện Hố Hô ở cao trình 69,3m nên nhà máy này tiếp tục điều tiết xả lũ cả 3 cửa van, với tổng lưu lượng xả là 343m³/giây trên tổng lưu lượng nước đến là 468m³/giây.

Theo lãnh đạo huyện Hương Khê, việc xả lũ của thủy điện Hố Hô ngày 14-10, UBND huyện không nhận được thông báo bằng văn bản về việc xả lũ, lưu lượng, thời gian xả lũ để cảnh báo. Đại diện nhà máy chỉ thông báo qua điện thoại tới 1 phó chủ tịch huyện vào cuối giờ chiều nên cả huyện bị động, trở tay không kịp…

Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, tính đến 18 giờ ngày 16-10, hệ thống thông tin tín hiệu và cầu đường khu vực miền Trung bị ảnh hưởng bởi mưa bão đã được khôi phục và đưa vào sử dụng. Đồng thời, 25/29 điểm bị sạt lở, ngập nước được trả đường với tốc độ từ 5km/giờ; 4 điểm còn lại, dự kiến sẽ hoàn thành để thông toàn tuyến đường sắt Bắc Nam vào 18 giờ ngày 17-10.

NHÓM PV

Tin cùng chuyên mục