Triển lãm “Nhân đạo” - thông điệp về hòa bình và hữu nghị

Ngày 7-5, tại TPHCM, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh và Bảo tàng Hậu cần (Tổng cục Hậu cần Quân đội) phối hợp tổ chức triển lãm chuyên đề ‘’Nhân đạo’’.

Ngày 7-5, tại TPHCM, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh và Bảo tàng Hậu cần (Tổng cục Hậu cần Quân đội) phối hợp tổ chức triển lãm chuyên đề ‘’Nhân đạo’’.

Với 87 hình ảnh cùng các tư liệu, hiện vật, triển lãm trưng bày theo 3 chủ đề: Chiến tranh phá hoại miền Bắc Việt Nam bằng không quân và hải quân Mỹ; Tù binh - phi công Mỹ trong chiến tranh Việt Nam; Trao trả tù binh - Bình thường hóa quan hệ Việt - Mỹ.

Bà Huỳnh Ngọc Vân, Giám đốc Bảo tàng Chứng tích chiến tranh cho biết, triển lãm chuyên đề “Nhân đạo” là cơ hội để khách tham quan trong và ngoài nước hiểu rõ hơn tinh thần nhân đạo của Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đối với tù binh Mỹ trong chiến tranh.

Đại tá Đỗ Thanh Phong, Phó Chủ nhiệm Chính trị Tổng cục Hậu cần cho biết, triển lãm cung cấp nhiều hình ảnh, hiện vật có giá trị, sinh động về vai trò của công tác hậu cần trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, về cả việc bảo đảm hậu cần cho tù hàng binh, cho dù họ là người phía bên kia chiến tuyến.

Triển lãm mở cửa phục vụ khách tham quan từ ngày 7 đến 31-5.

THẢO NGA

Tin cùng chuyên mục