Phát hiện vết dầu loang nghi của chiếc Su-30 mất tích

Sáng nay 14-6, đội hình tiêm kích Su-30 của Không quân Việt Nam xuất phát từ sân bay Sao Vàng (Thọ Xuân, Thanh Hóa) thực hiện huấn luyện trên biển, đến khoảng 7 giờ 30, chiếc tiêm kích Su-30MK2 đã mất liên lạc, biến mất khỏi màn hình radar.
Phát hiện vết dầu loang nghi của chiếc Su-30 mất tích

(SGGPO).- Sáng nay 14-6, đội hình tiêm kích Su-30 của Không quân Việt Nam xuất phát từ sân bay Sao Vàng (Thọ Xuân, Thanh Hóa) thực hiện huấn luyện trên biển, đến khoảng 7 giờ 30, chiếc tiêm kích Su-30MK2 đã mất liên lạc, biến mất khỏi màn hình radar.

>> SGGPO tiếp tục cập nhật...

Tàu cảnh sát biển số hiệu 211 lên đường ra biển tìm kiếm may bay mất tích

Chiều tối ngày 14-6, tàu Cảnh sát biển số hiệu 211 đã chở theo các chuyên gia tìm kiếm cứu nạn, các cán bộ thuộc lực lượng phòng không-không quân,… cùng nhu yếu phẩm đã rời cảng Cửa Hội ra khu vực được xác định máy bay Su30-MK2 bị nạn. Ngoài nhiệm vụ tiếp tế nhu yếu phẩm cho các tàu đang tìm kiếm, các chuyên gia cùng đi trên tàu sẽ bổ sung thêm vào lực lượng tìm kiếm đang làm nhiệm vụ trên biển.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu khẩn trương tìm kiếm cứu nạn phi công và máy bay Su 30-MK2 bị nạn

Chiều 14-6, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có Công điện chỉ đạo việc tìm kiếm máy bay Su 30-MK2 của Quân chủng Phòng không – Không quân bị nạn trên vùng biển tỉnh Nghệ An ngày 14-6.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Quốc phòng tập trung tìm mọi biện pháp và huy động lực lượng, phương tiện khẩn trương tìm kiếm cứu nạn phi công và máy bay trong vụ việc nêu trên. Tổ chức giải quyết tốt hậu quả; điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân vụ việc và tiến hành rà soát, kiểm tra toàn bộ các quy trình trong công tác chỉ huy, điều hành bay, đảm bảo kỹ thuật hàng không, để kịp thời tổ chức rút kinh nghiệm trong công tác bảo đảm an toàn bay, không để xảy ra vụ việc tương tự.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn, Ủy ban nhân dân các tỉnh: Nghệ An, Thanh Hóa và các Bộ: Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Bộ Quốc phòng chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai hiệu quả công tác tìm kiếm, cứu nạn và khắc phục hậu quả vụ tai nạn xảy ra.

Lực lượng tìm kiếm cứu nạn chuyên nghiệp cũng đã được điều động ra biển tìm kiếm (Ảnh: Duy Cường)

Trao đổi với phóng viên SGGP lúc 17 giờ chiều nay, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết Bộ Quốc phòng đã điều tất cả những đơn vị liên quan, chuyên môn để thực hiện hiện công tác tìm kiếm cứu, cứu nạn máy bay Su-30MK2 có số hiệu 8585 ở vùng biển đảo Hòn Mắt, Nghệ An. Tuy nhiên đến thời điểm này vẫn chưa phát hiện được dấu vết hay manh mối nào mới. Liên quan đến thông tin trên một số báo điện tử trong chiều cùng ngày cho biết có 1 phi công trên máy bay bị nạn đã nhảy dù thành công và bơi vào thành công, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cho biết lãnh đạo Bộ Quốc phòng dù được cập nhật thông tin liên tục, nhưng đến thời điểm này không hề có thông tin như vậy.

Các cán bộ đến từ Quân chủng PK-KQ lên tàu ra biển phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn (Ảnh: Duy Cường)

Vào 16 giờ, Hải đội 2 (Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An), Hải đội 137 (Hải quân Vùng 1) đã vận chuyển lương thực phẩm và gần 2.000 lít nước lên tàu HQ211 để tiếp tế cho lực lượng tìm kiếm trên biển. Các lực lượng chức năng cũng đã đưa thiết bị dò tìm hộp đen máy bay ra khu vực tìm kiếm.

Khoảng 15 giờ, lực lượng cứu hộ phát hiện một vết dầu loang ở khu vực phía Tây đảo Hòn Mắt nghi của chiếc Su-30 rơi.

Trao đổi qua điện thoại với phóng viên SGGP lúc 14 giờ 30, Thượng tướng Võ Văn Tuấn - Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam xác nhận việc đang tích cực triển khai tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn máy bay Su-30MK2 có số hiệu 8585 ở vùng biển đảo Mắt, Nghệ An. Tuy nhiên đến thời điểm này, vẫn chưa phát hiện thêm manh mối mới nào. Đại tá Châu Tiến Dũng - Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 cũng xác nhận công việc tìm kiếm máy bay mất tích đang được các đơn vị chức năng tích cực triển khai, nhưng vẫn chưa có kết quả cụ thể.

Trao đổi với phóng viên SGGP, Đại tá Châu Tiến Dũng - Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 cho biết, sau khi có thông báo từ Bộ Quốc phòng về vụ chiếc máy bay Su-30MK2 đang bay huấn luyện mất liên lạc, thì người dân ở vùng biển đảo Hòn Mắt cũng thông tin về việc có máy bay rơi ở khu vực này.

Đại tá Châu Tiến Dũng cho biết, vị trí được xác định và khoanh vùng tìm kiếm là khu vực phía Đông đảo Hòn Mắt, cách đảo Hòn Mắt khoảng 5-6 hải lý. Nếu tính từ đất liền ra thì khoảng 15-16 hải lý.

Máy bay Su-30MK2. Ảnh: Internet

13 giờ ngày 14-6, ông Nguyễn Sỹ Hưng, Chánh văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Nghệ An xác nhận, các cơ quan chức năng đã xác định vị trí máy bay rơi cách đảo Hòn Mắt khoảng 4-6 hải lý. Hiện công tác tìm kiếm đang khẩn trương.

Theo các ngư dân đang đánh bắt cá trên vùng biển Nghệ An báo về cho Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Nghệ An thì sáng nay 14-6, ngư dân đã phát hiện một chiếc máy bay rơi xuống biển.

Vị trí máy bay rơi cách đảo Mắt khoảng 4-5 hải lý về phía Đông. Hiện lực lượng tìm kiếm cứu nạn của Bộ Quốc phòng và các lực lượng của tỉnh Nghệ An gồm Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội biên phòng cùng lực lượng kiểm ngư, các tàu của ngư dân,… đang tiếp tục tìm kiếm chiếc máy bay Su-30MK2 gặp nạn.

Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã thành lập Sở chỉ huy tìm kiếm cứu nạn tại đảo Mắt, Quân Khu 4 thành lập Sở Chỉ huy tại Thị xã Cửa Lò để chỉ đạo công tác tìm kiếm.

Trưa 14-6, tỉnh Nghệ An cũng đã thành lập Ban chỉ đạo tìm kiếm cứu nạn, sẵn sàng huy động 50 tàu thuyền của ngư dân hỗ trợ công tác tìm kiếm. Tỉnh Nghệ An cũng đã thông báo sự cố máy bay rơi thông qua Đài Viễn thông duyên hải đến hơn 4.000 tàu cá của ngư dân trên biển để tổ chức tìm kiếm, hỗ trợ thông tin.

Thông tin được biết, chiếc Su-30MK2 mất tích mang số hiệu 8585 do 2 phi công dày dạn kinh nghiệm Trần Quang Khải (43 tuổi) và Nguyễn Hữu Cường (39 tuổi) thuộc Trung đoàn không quân 923 điều khiển.

Đến trưa 14-6, theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An, chiếc chiếc Su-30MK2 bay huấn luyện tại khu vực đảo Hòn Mắt, cách TP Vinh (Nghệ An) khoảng 40km thì bị mất liên lạc vào lúc 7 giờ 29 sáng 14-6.

Hiện UBND tỉnh Nghệ An, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An điều động 3 tàu cùng 35 cán bộ ra tìm kiếm ở khu vực biển Nghệ An.

Máy bay Su-30MK2. Ảnh: Internet

Lãnh đạo Quân chủng Phòng không không quân xác nhận, chiếc máy bay trên đã mất liên lạc ở phía đông Nghệ An khi đang thực hiện nhiệm vụ huấn luyện trên biển.

Nguyên nhân máy bay mất liên lạc chưa được xác định, hiện các đơn vị đang phối hợp tìm kiếm. 

Phi công lái tiêm kích Su-30 thuộc Trung đoàn không quân 923 (Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không Không quân).

Máy bay Su-30MK2 có chiều dài 21,9 m, sải cánh 14,7 m, chiều cao 6,36 m, trọng lượng rỗng 24.900 kg, trọng lượng cất cánh tối đa 34.500 kg.

Máy bay Su-30 do Nga sản xuất, được đánh giá có nhiều ưu thế hơn các dòng máy bay tiêm kích chủ lực thế hệ 4 của Mỹ. Việt Nam đã thực hiện 3 hợp đồng mua máy bay chiến đấu đa năng Su-30MK2, loại hiện đại nhất của dòng máy bay chiến đấu Su-30, với số lượng 32 chiếc.

NGUYỄN HỮU - DUY CƯỜNG - TRẦN BÌNH

Tin cùng chuyên mục