Xây cầu dân sinh tặng người dân vùng khó khăn

Vừa qua, tại ấp Phước Lợi, xã Bình Phước, huyện Mang Thít (tỉnh Vĩnh Long), chính quyền địa phương đã khởi công xây dựng cầu Bà Cờ Nhỏ với sự tài trợ của Tổ chức Tài chính vi mô (CEP).
Khởi công xây dựng cầu Bà Cờ Nhỏ
Khởi công xây dựng cầu Bà Cờ Nhỏ

Theo thiết kế, cầu có chiều dài 25m, rộng 2,5m, dự kiến hoàn thành vào tháng 7-2021, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trên địa bàn. Tổng kinh phí xây dựng cầu là hơn 150 triệu đồng. 

Đại diện chính quyền huyện Mang Thít cho biết, xã Bình Phước là xã vùng sâu, thuộc khu vực khó khăn nhất của huyện. Việc CEP hỗ trợ xây cầu dân sinh sẽ giúp hơn 350 hộ dân nơi đây, đặc biệt là các em học sinh, đi lại thuận tiện, an toàn hơn.

Theo đại diện CEP, đây là một trong những chương trình cùng chung tay với địa phương nâng cao chất lượng đời sống cho người lao động, góp phần xây dựng nông thôn mới và hướng tới kỷ niệm 30 năm ngày thành lập CEP (tiền thân là Quỹ trợ vốn cho người lao động nghèo tự tạo việc làm thuộc Liên đoàn Lao động TPHCM, hoạt động tại 9 địa phương: TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp, Bến Tre, Vĩnh Long và Tây Ninh). 

Thời gian tới, CEP sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động giúp cải thiện đời sống công nhân, người lao động nghèo.

Theo đó, hàng năm, bên cạnh việc cung cấp sản phẩm tín dụng, tiết kiệm, tạo việc làm, tăng thu nhập, CEP dành hơn 30 tỷ đồng hỗ trợ công nhân, người lao động nghèo thông qua các chương trình phát triển cộng đồng như: cấp học bổng, trao tặng và xây sửa nhà, tặng thẻ bảo hiểm y tế, huấn luyện đào tạo nghề, hỗ trợ tài chính khẩn cấp. 

Tin cùng chuyên mục