Xây dựng Khu lưu niệm An ninh Khu VIII ở Đồng Tháp

Chiều 1-10, tại xã Mỹ Long, huyện Cao Lãnh (Đồng Tháp) diễn ra lễ khởi công xây dựng Khu lưu niệm An ninh Khu VIII ở Đồng Tháp. Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an, cùng lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp tham dự… 

Lễ khởi công xây dựng khu lưu niệm An ninh Khu VIII ở Đồng Tháp vào chiều 1-10
Lễ khởi công xây dựng khu lưu niệm An ninh Khu VIII ở Đồng Tháp vào chiều 1-10

Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước, lực lượng an ninh các tỉnh Khu VIII cũ (nay là các tỉnh Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp và An Giang) đã góp phần viết nên trang sử hào hùng về truyền thống cách mạng. Sự hy sinh, đóng góp của lực lượng an ninh Khu VIII với sự nghiệp cách mạng, giải phóng dân tộc đã tô thắm trang sử vàng truyền thống của lực lượng công an nhân dân.

Từ năm 1961 đến năm 1976, lực lượng an ninh Khu VIII có 5 tập thể được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh; 33 đơn vị và 35 cá nhân được tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; hơn 3.300 chiến sĩ an ninh được công nhận liệt sĩ…

Để ghi nhớ công ơn của thế hệ cha anh, công trình Khu lưu niệm An ninh Khu VIII được xây dựng ở tỉnh Đồng Tháp với ý nghĩa lịch sử, là nơi trưng bày, ghi nhận những đóng góp của lực lượng an ninh Khu VIII trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Đây cũng là địa chỉ đỏ để giáo dục truyền thống trong lực lượng công an nhân dân…

Công trình có tổng vốn đầu tư khoảng 30 tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục