Những ngày cuối năm 2006, Báo SGGP đăng nhiều bài viết về thực trạng chất lượng khu phố văn hóa trên địa bàn TP. Những thông tin đó phần nào đã “làm nóng” không khí cuộc họp của Đoàn kiểm tra quận 1 tổ chức để đánh giá chất lượng khu phố văn hóa tại phường Bến Nghé được tổ chức vào cuối tháng 12 vừa qua.
Cuộc họp xoay quanh 7 tiêu chuẩn thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống mới ở khu dân cư. Các thành viên trong đoàn đặt nhiều câu hỏi, “cày xới” nhiều vấn đề tưởng chừng đơn giản nhưng rất thiết thân với cư dân ở địa phương.
Như: phường Bến Nghé là một phường ở trung tâm TP, được các cấp chính quyền quan tâm mọi mặt, từ giao thông đô thị, vệ sinh môi trường, trật tự an toàn xã hội, vậy vai trò của người dân, của khu phố, tổ dân phố như thế nào trong việc giữ gìn kết quả chung ấy?
Phường và các khu phố đã có những giải pháp nào để xử lý vấn đề gần như mâu thuẫn giữa đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự lòng lề đường và giải quyết công ăn việc làm cho người nghèo đang lấn chiếm lòng lề đường để mưu sinh.
Trách nhiệm của những nhà hàng, quán bar, bãi giữ xe trong việc đảm bảo an toàn, trật tự xã hội nơi trú đóng?… Đoàn kiểm tra còn chia làm 4 tổ trực tiếp xuống từng khu phố, xem xét, đối chiếu giữa kết quả thực tế và báo cáo của các khu phố.
Kết quả kiểm tra tại cơ sở cũng đặt ra nhiều vấn đề thực tiễn: Làm thế nào để ngăn chặn tình trạng gái mại dâm đứng đường; tạo việc làm cho những thanh niên hồi gia sau thời gian tập trung cai nghiện; trách nhiệm của phường, khu phố, tổ dân phố trong quá trình vận động các hộ dân di dời, giải tỏa ở các dự án trọng điểm…
Cuộc làm việc của Đoàn kiểm tra quận 1 và thực tế cuộc sống của người dân ở các khu phố thuộc phường Bến Nghé cho thấy: Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống mới chỉ thực sự có hiệu quả, danh hiệu “khu phố văn hóa” chỉ có thực chất khi những tiêu chí đề ra bám sát thực tiễn địa phương, khi có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp chính quyền, ban ngành TP, quận-huyện và cơ sở phường-xã, khu phố, tổ dân phố nhằm giải quyết kịp thời những tồn tại, phát sinh trong cuộc sống của bà con, chứ không phải chỉ là những khẩu hiệu, những con số chung chung, hình thức.
Và xét cho cùng, để làm được những điều đó rất cần những cán bộ, đảng viên thực sự hết lòng vì dân và những người dân có ý thức xây dựng thành phố mình ngày càng văn minh.
TRẦN QUANG TUẤN
Các tin, bài viết khác
-
CSGT Công an 7 tỉnh, thành phố giáp ranh ký kết phối hợp đảm bảo TTATGT – TTXH
-
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan gợi mở về mô hình tạo việc làm cho người sau cai
-
Yêu cầu chủ đầu tư dự án điện mặt trời Mỹ Hiệp phải giữ lời hứa
-
7 học sinh phải cấp cứu, nghi ngộ độc thực phẩm
-
Quảng Bình: Bộ đội Biên phòng cứu 3 ngư dân chìm thuyền
-
Đảm bảo tuyệt đối an ninh, trật tự tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất
-
Quảng Bình: Hơn 2.300 tỷ đồng mở rộng Cảng hàng không Đồng Hới
-
Nhiều chuyến bay không hạ cánh được do sân bay Nội Bài bị sương mù bao phủ
-
Phát hiện 9 người nhập cảnh trái phép trên xe khách
-
Ra mắt ứng dụng hỗ trợ kết nối công chứng trực tuyến đầu tiên tại Việt Nam