Xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh

Xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại là yêu cầu cấp thiết, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, đưa nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
Ngày 4-11, Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 
Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, chủ trì hội nghị.
Cùng dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM; Lê Thanh Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM; Lê Hồng Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TPHCM; Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức.
Xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh ảnh 1 Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM Lê Thanh Liêm quán triệt, triển khai Chỉ thị số 19 của Thành ủy TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG
Tại hội nghị, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM Lê Thanh Liêm quán triệt, triển khai Chỉ thị số 19 của Thành ủy TPHCM về thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Trong đó, Thành ủy TPHCM yêu cầu nêu cao trách nhiệm người đứng đầu, phát huy sức mạnh tổng hợp, nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, cả hệ thống chính trị trong xây dựng lực lượng công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, trong sạch, vững mạnh…
Đảng ủy Công an TPHCM tham mưu cho Thành ủy TPHCM xây dựng, triển khai đề án “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an TPHCM thật sự trong sạch, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”.
Xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh ảnh 2 Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu trình bày dự thảo kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 19 của Thành ủy TPHCM về thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị. Ảnh: VIỆT DŨNG
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu trình bày dự thảo kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 19 của Thành ủy TPHCM về thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị. Theo dự thảo có đề ra 5 mục tiêu, 4 yêu cầu và 8 nhiệm vụ giải pháp. Đối với Công an TPHCM, dự thảo kế hoạch cũng nêu ra 20 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, chi tiết.
Trước đó, Giám đốc Công an TPHCM Lê Hồng Nam báo cáo những nội dung chủ yếu trong Nghị quyết 12.
Tại hội nghị, các đại biểu phát biểu ý kiến tham luận làm rõ tầm quan trọng và các giải pháp để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị.
Đây là nghị quyết quan trọng, toàn diện và mang tính chiến lược với mục tiêu tổng quát là tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc, toàn diện trong xây dựng lực lượng công an nhân dân. Nghị quyết tiếp tục khẳng định lực lượng công an nhân dân là "lá chắn" và "thanh bảo kiếm" bảo vệ nhân dân, bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.
Xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh ảnh 3 Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG
Xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại là yêu cầu cấp thiết, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, đưa nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
Phấn đấu đến năm 2025, lực lượng công an nhân dân nước ta cơ bản phải tinh, gọn, mạnh; các lực lượng tình báo, cơ yếu, an ninh, cảnh sát cơ động, kỹ thuật nghiệp vụ, an ninh mạng và đấu tranh phòng-chống tội phạm công nghệ cao tiến thẳng lên hiện đại. Đến năm 2030, xây dựng lực lượng công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Tin cùng chuyên mục