Phong phú hình thức triển khai nghị quyết Đảng

Chiều 2-3, đoàn kiểm tra do đồng chí Thân Thị Thư, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM đã làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy quận Tân Phú về quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ X (nhiệm kỳ 2015 - 2020).

(SGGP).- Chiều 2-3, đoàn kiểm tra do đồng chí Thân Thị Thư, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM đã làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy quận Tân Phú về quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ X (nhiệm kỳ 2015 - 2020).

Đến ngày 31-1-2016, 31/31 đảng bộ, chi bộ cơ sở của Đảng bộ quận Tân Phú đã tổ chức nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ X với sự tham dự của 7.111 người, trong đó có 4.596/5.028 đảng viên (chiếm tỷ lệ 91,4%).

Quận Tân Phú cũng triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XI (nhiệm kỳ 2015 - 2020) gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ X; trong đó xác định thực hiện 4 chương trình trọng điểm: “Kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Công tác Mặt trận khu phố và Tổ Mặt trận ở tổ dân phố”, “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức giai đoạn 2015 - 2020”, “Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra cấp ủy cơ sở”, “Nâng cao ý thức cán bộ công chức và nhân dân bảo vệ môi trường, xây dựng đường phố, khu phố không rác, góp phần xây dựng thành phố văn minh - sạch đẹp - an toàn”.

Tại buổi làm việc, quận Tân Phú cũng đề xuất Ban Thường vụ Thành ủy xem xét mở rộng diện đào tạo trình độ cao cấp lý luận chính trị. Bên cạnh đó, đề xuất Thành ủy quan tâm ưu tiên phân bổ nguồn vốn, giải quyết bồi thường giải phóng mặt bằng cấp quỹ đất để quận hoàn thành chỉ tiêu công trình chỉnh trang đô thị, trong đó có việc nâng cấp mở rộng đoạn đường Tân Kỳ Tân Quý (đoạn từ đường Lê Trọng Tấn đến Trường Chinh), đường Trường Chinh (đoạn từ đường Âu Cơ đến Hồ Đắc Di); chỉ tiêu xây dựng 750 phòng học.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Thân Thị Thư đánh giá cao việc tổ chức học tập, triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng bộ quận Tân Phú, cũng như việc chủ động xây dựng chương trình hành động và các chương trình “con” trên các lĩnh vực. đồng chí Thân Thị Thư đề nghị: “Triển khai nghị quyết ra dân là nội dung khó, các đồng chí cần tổ chức triển khai với những hình thức phong phú, phù hợp với từng loại đối tượng, đáp ứng những gì người dân muốn nghe và chúng ta muốn nói để tạo sự đồng thuận”.

ÁI CHÂN

Tin cùng chuyên mục