Xe 15 tấn làm sập cầu 5 tấn

Chiếc xe tải chở 300 bao gạo nặng hơn 15 tấn cố chạy qua cầu bê tông tải trọng chỉ 5 tấn nên đã làm sập cầu.

Cầu tải trọng chỉ 5 tấn không thể chịu được xe tải hơn 15 tấn chạy qua nên đã sập. Ảnh: QUỐC BÌNH
Cầu tải trọng chỉ 5 tấn không thể chịu được xe tải hơn 15 tấn chạy qua nên đã sập. Ảnh: QUỐC BÌNH

Ngày 2-11, thông tin từ Công an xã Tân Hội Trung cho hay, xe tải 63H-023.52, chở 300 bao gạo mỗi bao nặng 50kg, tổng trọng lượng gạo là 15 tấn chưa kể trọng lượng xe, do tài xế Trần Minh Tuấn (31 tuổi, ngụ xã Phú Nhuận, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) điều khiển từ hướng xã Tân Hội Trung xuống xã Thanh Mỹ, huyện Tháp Mười (tỉnh Đồng Tháp), khi qua cầu Xẻo Quýt, thuộc ấp 6, xã Tân Hội Trung do trong lượng quá nặng nên cây cầu đã bị sập nhịp giữa.

Ông Nguyễn Văn Bá, nhà ngay cạnh dốc cầu Xẻo Quýt cho biết, xe quá lớn chạy mà cây cầu này nhỏ quá. Khi xe qua cầu rung rinh mạnh. Cầu này đã lún trước rồi, giờ xe này qua nữa nó sập luôn. Tài xế đã cố đề máy chạy lên vài lần nhưng không được nên đành bỏ xe nằm giữa cầu.

Hiện cơ quan chức năng điều tiết giao thông, bố trí lực lượng chỉ dẫn lưu thông tạm sang con đường bên kia sông để phục vụ nhu cầu qua, lại của người dân trong vùng.

Cơ quan chức năng đã lấy lời khai của lái xe tải, điều tra sự việc và tiến hành khắc phục để sớm nối lại giao thông.

Tin cùng chuyên mục