Xe cộ ùn ứ kéo dài đổ về TPHCM sau đợt nghỉ lễ

Chiều 3-9, hàng triệu lượt hành khách từ các tỉnh trở lại TPHCM sau đợt nghỉ lễ 2-9. 
Quốc lộ 1, đoạn qua cầu Bình Điền ùn ứ xe vào chiều tối 3-9
Quốc lộ 1, đoạn qua cầu Bình Điền ùn ứ xe vào chiều tối 3-9

Cụ thể, hướng cửa ngõ phía Tây trên quốc lộ 1A (đoạn qua huyện Bình Chánh), đông đúc phương tiện, phần lớn là xe máy tấp nập từ miền Tây hướng về TPHCM. Vào khoảng 17 - 18 giờ, dòng xe gắn máy, xe khách, ô tô… nối đuôi nhau qua cầu Bình Điền. Mật độ xe rất đông nên hầu hết phương tiện di chuyển chậm và có thời điểm xảy ra ùn ứ cục bộ. Khoảng 18 giờ, trước cổng Bến xe miền Tây, lượng xe từ các tỉnh như Trà Vinh, Bạc Liêu, Đồng Tháp, Cần Thơ, An Giang… tấp nập về bến trả khách. Mặc dù lượng xe về nhiều nhưng không xảy ra ùn ứ vì hành khách đến bến có người nhà hoặc lên xe buýt đi ngay. Giám đốc Bến xe miền Tây Nguyễn Ngọc Thừa cho biết, trong ngày 3-9 có hơn 1.600 xe về bến với lượng hành khách đạt khoảng 60.000 lượt. 

Tại khu vực Đông Nam bộ, do du khách rời TP Vũng Tàu, Long Hải, Long Sơn (Bà Rịa - Vũng Tàu) về TPHCM sau dịp nghỉ lễ 2-9 khiến quốc lộ 51 đông nghẹt. Đến khoảng 16 giờ, quốc lộ 51 đoạn qua xã Phước Thái, huyện Long Thành (Đồng Nai) đã xảy ra ùn ứ. 4 làn đường hướng từ Vũng Tàu về Biên Hòa không còn thông thoáng như sáng cùng ngày. 

Trong khi đó, cơn mưa lớn kèm gió mạnh hơn 2 giờ ở huyện Thống Nhất và thị xã Long Khánh, Đồng Nai đã làm cho quốc lộ 1 qua đoạn đèo Mẹ Bồng Con, đường dẫn vào cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây ngập nặng. Giao thông trên quốc lộ 1 hướng Bình Thuận về TPHCM kẹt xe kéo dài nhiều kilômét. 

Tại nút giao An Phú (quận 2), do lượng xe trở lại TPHCM nhiều nên giao thông đông đúc, nhiều phương tiện di chuyển rất chậm. Còn tại Bến xe miền Đông (quận Bình Thạnh), lượng khách bắt đầu đổ về nhưng không đông như Bến xe miền Tây. Hầu hết hành khách về bến được người nhà hoặc xe ôm đón ngay. Giao thông quanh khu vực bến xe tuy đông nhưng không xảy ra ùn tắc, phương tiện di chuyển dễ dàng. 

° Theo đánh giá chung của Ủy ban ATGT quốc gia, tình hình trật tự ATGT trong 3 ngày nghỉ lễ 2-9 năm nay được đảm bảo, cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, giảm số vụ người chết, số người bị thương so với cùng kỳ năm 2017. Công tác vận tải hành khách cũng đã được tăng cường trên lĩnh vực đường bộ, đường sắt và hàng không; tình hình an ninh trật tự tại các bến xe, nhà ga, cảng hàng không, trên các phương tiện vận tải hành khách được duy trì ổn định, thông suốt.

Tuy nhiên, tình hình vi phạm trật tự ATGT vẫn diễn ra ở nhiều địa phương, trên nhiều tuyến đường, với các hành vi vi phạm chủ yếu là chở quá số người quy định, không đội nón bảo hiểm, chạy quá tốc độ, thiếu quan sát, đi sai phần đường, làn đường, vi phạm quy định nồng độ cồn, không bảo đảm an toàn kỹ thuật phương tiện… Bên cạnh đó, còn xảy ra ùn ứ giao thông trên một số tuyến cửa ngõ ra vào TP Hà Nội, TPHCM vào giờ cao điểm ngày đầu và cuối kỳ nghỉ lễ, do mật độ phương tiện tăng cao, tại một số điểm du lịch xảy ra ùn tắc cục bộ.

Ủy ban ATGT quốc gia cũng cho biết, trong 3 ngày nghỉ lễ, lực lượng tuần tra kiểm soát đường bộ đã phát hiện, xử lý 16.794 trường hợp vi phạm, phạt tiền 9 tỷ đồng, tạm giữ 3.062 phương tiện,  tạm giữ 3.571 giấy tờ các loại, tước 542 giấy phép lái xe.

Tin cùng chuyên mục