Xe khách giường nằm cháy rụi trên đường

Nhờ được phát hiện kịp thời nên tài xế và hàng chục hành khách trên xe đã nhanh chóng thoát ra ngoài; tuy nhiên chiếc xe khách giường nằm và nhiều tài sản của hành khách bị thiêu rụi.

Sáng 7-5, ông Nguyễn Ngọc Lũy, Chủ tịch UBND huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông, cho biết, cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy xe khách giường nằm trên đường Hồ Chí Minh.

Chiếc xe khách giường nằm bị cháy trơ khung trên đường Hồ Chí Minh
Theo thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ 40 phút ngày 7-5, xe khách giường nằm BKS: 47B-024.08 lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng tỉnh Đắk Nông - tỉnh Đắk Lắk. Khi xe lưu thông qua địa bàn xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil thì bất ngờ bốc cháy.
Phát hiện vụ cháy, tài xế đã dừng xe, hô hoán để hành khách thoát khỏi xe, rồi dập lửa nhưng không được.
Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã điều 1 xe chữa cháy cùng 6 cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường tham gia dập lửa. Tuy nhiên, do xe chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên chỉ sau ít phút, ngọn lửa đã bao trùm xe.

Nhờ được phát hiện kịp thời nên tài xế và hàng chục hành khách trên xe đã nhanh chóng thoát ra ngoài; tuy nhiên chiếc xe khách giường nằm và nhiều tài sản của hành khách bị thiêu rụi.

Tin cùng chuyên mục