Xe khách tông xe máy, 4 người chết, nhiều người bị thương

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trên địa bàn TP Ninh Bình làm 4 người chết và nhiều người khác bị thương.
Hiện trường tai nạn tại TP Ninh Bình đêm 13-6
Hiện trường tai nạn tại TP Ninh Bình đêm 13-6

Vụ tai nạn xảy ra vào đêm 13-6, xe ô tô khách mang biển số tỉnh Nghệ An chạy tuyến Hà Nội - Nghệ An khi đến nút giao giữa QL1A thuộc phường Nam Thành, TP Ninh Bình đã tông vào xe máy đang lưu thông.  Sau va chạm, chiếc xe khách bị lật nghiêng trên đường.

Ban An toàn giao thông tỉnh Ninh Bình cho biết, đã có 4 người tử vong và có 4 người khác đưa đi bệnh viện cấp cứu. Số người bị thương vẫn chưa được thống kê do không tìm được danh sách hành khách trên xe. 

Theo thông tin ban đầu, chiếc xe khách này không được phép lưu thông vào TP Ninh Bình. Nhiều khả năng tài xế đã lợi dụng đêm tối để đi vào thì xảy ra tai nạn.

Trong sáng 14-6, Ban An toàn giao thông tỉnh Ninh Bình cũng đã đến thăm hỏi các nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện, đồng thời đề nghị cơ quan công an điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng này.

Cơ quan công an vừa xác định danh tính phương tiện và nạn nhân trong vụ tai nạn này. Theo đó, vụ tai nạn được xác định xảy ra vào lúc  23 giờ 50′ ngày 13-6, tại km 265+570 QL1A (khu vực ngã 3 giao nhau giao nhau với đường Tuệ Tĩnh) phố Phúc Chỉnh 2, phường Nam Thành, TP Ninh Bình.  Trích xuất từ camera giám sát hành trình cho thấy, thời điểm xảy ra tai nạn chiếc xe khách có vận tốc 64km/g và ngay trước đó là 71km/g.

Chiếc xe mô tô BKS 35H3-9850 do ông Vũ Minh Tam, SN 1952, ở phường Nam Bình, TP Ninh Bình điều khiển (đi trên đường Tuệ Tĩnh, đến QL 1A rẽ trái về hướng Hà Nội). Chiếc xe ô tô khách giường nằm BKS 37B-028.06 do ông Nguyễn Ngọc Sáng, SN 1984 ở xã Đà Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An điều khiển (đi trên Ql 1A hướng Hà Nội - Thanh Hóa).

4 nạn nhân tử vong là ông Vũ Minh Tam  (1952), ở phường Nam Bình, TP Ninh Bình; Phan Uy Vũ (2010), Nguyễn Tất Ngà (2002) và Nguyễn Tài Thái (2000) - đều ở Đô Lương, Nghệ An); 5 người bị thương gồm: Lê Đức Hảo (2003), Hoàng Tiến Thạch (2000), Nguyễn Quốc Nhàn (1977) đều ở Đô Lương, Nghệ An; Vũ Thị Lơn (1942), Vũ Thị Lan (1959) ở Yên Thành, Nghệ An).

Công an thành phố Ninh Bình đã khám nghiệm hiện trường và đang làm việc với các cá nhân liên quan. Qua kiểm tra, ông Nguyễn Ngọc Sáng (lái xe khách) không có nồng độ cồn trong cơ thể. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Tin cùng chuyên mục