Xe tải bất ngờ lao xuống đèo cán chết tài xế

Giữa khuya, tài xế dừng xe ở đỉnh Đèo Nhông (huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) để đi vệ sinh, sau đó bất ngờ xe tải lao xuống dốc tông vào tài xế đang đi vệ sinh ở phía trước chết tại chỗ.

Theo tin từ CSGT tỉnh Bình Định, vụ việc xảy ra vào khoảng 2 giờ sáng 30-9, tại Km 1167+700, trên Quốc lộ 1A, đoạn thuộc thôn Văn Trường Tây, xã Mỹ Phong, huyện Phù Mỹ.

Đến trưa 30-9, lực lượng chức năng đang huy động phương tiện để cẩu chiếc xe tải bị lật ở Đèo Nhông.

Thời điểm trên, tài xế Đ.V.Đ. (SN 1983, ở Bạc Liêu) cùng một phụ xe (chưa rõ danh tính) đang điều khiển xe tải BKS 94L-7767 theo hướng Nam – Bắc. Khi đến đỉnh Đèo Nhông (thôn Văn Trường Tây) thì anh Đ. dừng xe để xuống đi vệ sinh.

Lúc này, xe tải bất ngờ lăn bánh, lao xuống dốc và tông vào tài xế Đ. đang đi vệ sinh ở phía trước, khiến anh này tử vong tại chỗ. Sau đó, xe tải tiếp tục lao vào hàng thép gai lật ngửa bánh giữa một rẫy trồng cây ăn quả của người dân xã Mỹ Phong.

Trong sáng 30-9, vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ. Đến trưa cùng ngày, lực lượng chức năng đã huy động phương tiện cứu hộ để tiến hành cẩu chiếc xe tải ra khỏi rẫy của người dân.
Hiện trường vụ việc.
Chiếc xe tải bị lật ở rẫy trồng cây ăn quả của người dân.

Theo phản ánh của người dân địa phương, khu vực Đèo Nhông thời gian qua xảy ra rất nhiều vụ tai nạn giao thông, là điểm đường rất nguy hiểm nhưng 2 bên đèo vẫn chưa có biển cảnh báo đoạn đường nguy hiểm.

Qua đó, người dân sống gần Đèo Nhông kiến nghị và mong muốn ngành chức năng cần phải khẩn trương đầu tư, có biển cảnh báo 2 bên chân đèo để các lái xe cảnh giác khi qua đèo…

Tin cùng chuyên mục