(SGGP).- Ngày 30-1, Đài Tiếng nói nhân dân TPHCM đã tổ chức chương trình đối thoại cùng chính quyền TP xoay quanh việc triển khai Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) và chi trả bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) - hai vấn đề “nóng” đang được đông đảo người dân quan tâm.
Sau gần 1 tháng triển khai Luật BHYT mới, người dân vẫn chưa thật sự thông suốt về các quy định của luật. Đặc biệt, vấn đề đồng chi trả từ 5%-20% chi phí khám chữa bệnh BHYT đang khiến cho rất nhiều người nghèo gặp khó khăn. Thậm chí có người không dám đi chữa bệnh.
Giải thích về vấn đề này, ông Cao Văn Sang, Giám đốc BHXH TPHCM cho biết, đồng chi trả BHYT là quy luật chung mà nhiều nước trên thế giới đang áp dụng nhằm ngăn ngừa tình trạng lạm dụng việc khám chữa bệnh khi chưa tới mức cần thiết phải đến bệnh viện. Trong quá trình triển khai thực hiện, BHXH TP sẽ kiến nghị điều chỉnh, bổ sung. Ông Sang cũng cho biết, hiện UBND TPHCM đã giao các sở, ngành liên quan ngồi lại xem xét, trình phương án để hỗ trợ cho người nghèo trong việc đồng chi trả BHYT.
Liên quan đến việc chi trả BHTN, bà Nguyễn Thị Nhung, Phó Giám đốc Trung tâm Giới thiệu việc làm TPHCM, cho biết hiện đã có hơn 2.000 người đến đăng ký thất nghiệp tại các trung tâm giới thiệu việc làm. Để được hưởng BHTN, người lao động phải có thời gian đóng BHTN từ 12 tháng trở lên. Tuy nhiên, theo bà Nhung, số lượng đăng ký thất nghiệp vẫn còn ít so với con số thực tế. Nguyên nhân là do người lao động thiếu thông tin hoặc không nhận được sự hỗ trợ từ phía người sử dụng lao động.
K.MAI