Xét xử “mẹ mìn” bắt con đi ăn xin

Sáng nay, 29-4, Tòa án Nhân dân quận 2 đã mở phiên tòa xét xử lưu động đối với Hồ Thị Ba (SN 1951), tạm trú tại phường An Khánh, quận 2 về tội “cố ý gây thương tích”. Theo cáo trạng, bị cáo Ba bắt em Hồ Thị Bông (SN 1997) hàng ngày phải đi xin 200.000đ về cho mình, nếu ngày nào cháu xin không đủ tiền thì bị đánh.

Vào ngày 26-11-2007, do cháu Bông ham chơi, xin không đủ tiền nên bị Ba dùng dây dù trói hai tay, hai chân, dùng vải nhét vào miệng và dùng roi tre đánh vào người Bông. Tiếp đến, Ba lấy ấm nước đang nung nóng trên bếp ném thẳng vào người cháu gây phỏng từ đầu đến lưng, gây tỷ lệ thương tật 4% vĩnh viễn cho cháu.

Tại phiên tòa, Ba không thừa nhận hành vi phạm tội của mình, khai rằng đánh cháu là do không muốn cháu chơi với bạn xấu và cũng không bắt cháu phải xin đủ 200.000đ/ ngày. Tuy nhiên, những lời khai sau đó của bị cáo đã cho thấy những việc nêu trong cáo trạng là đúng sự thật. Vào lúc 11g10, tòa tuyên án bị cáo mức án là 3 năm tù giam.
 

THỤC HÂN

Tin cùng chuyên mục