Xét xử sơ thẩm vụ án Nguyễn Lâm Thái và đồng bọn: Các giám đốc “hữu danh vô thực” kêu oan

Sáng nay, TAND tỉnh Đồng Nai tiếp tục thẩm vấn các bị cáo nằm trong “tập đoàn CIP” về hành vi giúp sức cho Nguyễn Lâm Thái lừa đảo và trốn thuế.

Các bị cáo Vũ Anh, Vũ Ngọc Hoan, Vũ Công Đại, Nguyễn Quang Huy được Thái thuê làm giám đốc các công ty do Thái thành lập và theo lệnh “ông chủ” ký vào các hợp đồng kinh tế với các bưu điện, hóa đơn giá trị gia tăng khống, văn bản đề nghị thẩm định giá… mà bị cáo Thái đã soạn sẵn.

Trả lời hội đồng xét xử,tất cả các bị cáo đều kêu oan, nói rằng mình chỉ là người làm thuê, Thái kêu ký vào hợp đồng, văn bản nào thì cứ ký mà không biết rằng việc làm của mình là sai phạm. Tuy mang danh là giám đốc nhưng các bị cáo chỉ được hưởng thù lao mỗi khi đi lắp đặt thiết bị, vật tư cho các bưu điện (mỗi chuyến đi được hưởng 2 – 3 triệu đồng) chứ không được Thái trả lương từng tháng.

Trong số tiền chiếm đoạt được, các giám đốc “hữu danh vô thực” này cũng không được chia đồng nào. Khi chủ tọa hỏi: “Bị cáo thấy thế nào khi đã giúp sức cho Thái phạm tội?”, bị cáo Vũ Anh (Giám đốc Công ty TNHH sách và thiết bị văn hóa xã Hà Nội) trả lời: “Bị cáo chẳng thấy thế nào vì bị cáo có biết gì đâu. Bị cáo chỉ cần lương để sống chứ chẳng cần biết gì”.

Riêng bị cáo  Đặng Thị Thu Hà – được Thái thuê làm kế toán cho các công ty của Thái – thừa nhận viện kiểm sát truy tố mình về tội “trốn thuế” là đúng vì khi nhận các hóa đơn giá trị gia tăng từ Nguyễn Lâm Thái, Lê Thanh Hùng (Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại xây dựng và quảng cáo Tam Thanh) để kê khai, bị cáo biết đây là những hóa đơn khống nhưng bị cáo thấy mình bị truy tố hơi nặng, mong được hội đồng xét xử xem xét.

Chiều nay, phiên tòa tiếp tục với phần thẩm vấn.

ÁI CHÂN

Thông tin liên quan

Ngày thứ hai xét xử vụ tham nhũng tại các bưu điện, “trùm” lừa đảo Nguyễn Lâm Thái phản cung

Tin cùng chuyên mục