Xiaomi vươn lên vị trí thứ 70 trong Top 100 thương hiệu Giá trị nhất thế giới

Tăng 11 bậc so với năm 2020, với giá trị thương hiệu đạt mức 24,8 tỷ đô la Mỹ (tăng 50% so với cùng kỳ năm ngoái). Năm 2021 cũng là năm thứ 3 liên tiếp Xiaomi vào top 100 thương hiệu giá trị nhất toàn cầu. 
Xiaomi vươn lên vị trí thứ 70 trong Top 100 thương hiệu Giá trị nhất thế giới

Tháng 4 vừa qua, Boston Consulting Group (BCG) đã bình chọn Xiaomi trong danh sách “Các công ty sáng tạo nhất năm 2021”. Đây là lần thứ 4 Xiaomi vinh dự lọt vào danh sách này.

Xiaomi nằm trong top 5 thương hiệu hàng đầu trong hạng mục Công nghệ tiêu dùng thuộc Top 100 thương hiệu Giá trị nhất thế giới, nhờ vào sự tin tưởng và ủng hộ của Mi Fans cũng như người dùng trên toàn thế giới.
Kantar BrandZ áp dụng phương pháp định giá thương hiệu hàng đầu trong ngành, cùng với nghiên cứu từ khảo sát về tài sản thương hiệu quy mô nhất trên thế giới: Gần 4 triệu cuộc phỏng vấn người tiêu dùng cho 18.500 thương hiệu thuộc 512 danh mục tại 51 thị trường.
Xiaomi vươn lên vị trí thứ 70 trong Top 100 thương hiệu Giá trị nhất thế giới ảnh 1
Vào tháng 3, một bộ nhận diện thương hiệu mới được cải tiến của công ty đã ra mắt, kết hợp triết lý phương đông với khái niệm thiết kế “Sống động” (Alive). Bộ nhận diện mới này đã củng cố vị trí của Xiaomi trong thị trường cao cấp, đồng thời nâng cao nhận thức về thương hiệu thông qua logo mới đầy năng động của hãng.
Theo Kantar, Top 100 thương hiệu Giá trị nhất thế giới đã ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể 42% trong năm nay, so với mức tăng 6% của năm ngoái và mức tăng 7% của 2019. Sự tăng trưởng này mang đến tổng giá trị thương hiệu đạt được là hơn 2.000 tỷ đô la Mỹ cho Top 100 toàn cầu và thể hiện sự gia tăng trong tốc độ tăng trưởng của các thương hiệu lớn nhất thế giới, sau sự gián đoạn của Covid-19.

Tin cùng chuyên mục