Xông vào trụ sở kiểm lâm, đánh hạt trưởng đổ máu

Một đối tượng ở xã Kim Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình xông vào trụ sở Hạt kiểm lâm huyện gây rối, hành hung gây thương tích cho vị hạt trưởng kiểm lâm huyện.

Xe ô tô của đối tượng Ngư chạy vào trụ sở Hạt kiểm lâm Tuyên Hóa
Xe ô tô của đối tượng Ngư chạy vào trụ sở Hạt kiểm lâm Tuyên Hóa
Tài sản bị Ngư đập phá trong Hạt kiểm lâm

Theo thông tin, vào lúc 14 giờ chiều cùng ngày, đối tượng Phạm Xuân Ngư, ngụ xã Kim Hóa điều khiển xe ô tô xông thẳng vào Hạt kiểm lâm huyện Tuyên Hóa trên quốc lộ 12A, sau đó xuống xe chửi bới, la mắng ồn ào. Lúc này ông Nguyễn Thế Sơn, hạt trưởng có mặt khuyên can liền bị đối tượng Ngư đánh đập khiến ông Sơn bị thương, chảy nhiều máu.

 Xông vào trụ sở kiểm lâm, đánh hạt trưởng đổ máu ảnh 2 Công an huyện Tuyên Hóa khám nghiệm hiện trường tại Hạt Kiểm lâm Tuyên Hóa.
Theo nguồn tin của các kiểm lâm, Ngư thường hay nhắn tin gọi điện dọa nạt các kiểm lâm địa bàn Lâm Hóa, Kim Hóa.

Cụ thể, hơn một năm trước Báo SGGP thông tin, vào ngày 31-7-2017 Phạm Xuân Ngư dùng hung khí gồm đá và kiếm tấn công trụ sở Đội Kiểm lâm Cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng Số 2 thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Bình đóng trên đường xuyên Á.

Trước sự hung hãn và nguy hiểm của Ngư, ông Trương Ngọc Lâm, phụ trách pháp chế đơn vị này đã dùng súng AK47 bắn chỉ thiên 3 phát cảnh cáo Ngư mới dừng tay. Với vụ việc này Phạm Xuân Ngư bị phạt hành chính hơn 8 triệu đồng, tuy nhiên Ngư vẫn không rút kinh nghiệm, lần này lại tấn công Hạt kiểm lâm huyện.

Hiện sự việc đã được Chi cục kiểm lâm tỉnh Quảng Bình báo cáo cơ quan công an huyện Tuyên Hóa điều tra xử lý.

Tin cùng chuyên mục