Xử lý 1.060 trường hợp vi phạm trong ngày ra quân trấn áp tội phạm

Trong ngày đầu tiên cao điểm trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán 2023, CSGT TPHCM đã phát hiện xử lý 1.060 trường hợp vi phạm xử phạt hơn 2 tỷ đồng; tạm giữ gần 320 phương tiện; tước GPLX 229 trường hợp…

Chiều 16-11, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC08), Công an TPHCM cho biết, trong ngày đầu tiên thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, đơn vị đã bố trí 319 tổ tuần tra kiểm soát với 903 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia.

Qua đó, CSGT TPHCM đã phát hiện và xử lý 1.060 trường hợp vi phạm; ra quyết định xử phạt với số tiền hơn 2 tỷ đồng, tạm giữ 3 xe ô tô, 305 xe máy, 4 loại phương tiện khác; tước GPLX 229 trường hợp.

Xử lý 1.060 trường hợp vi phạm trong ngày ra quân trấn áp tội phạm ảnh 1
Xử lý 1.060 trường hợp vi phạm trong ngày ra quân trấn áp tội phạm ảnh 2 Đội CSGT Bàn Cờ tuần tra kiểm soát trên địa bàn vào tối 16-11. Ảnh: CHÍ THẠCH  

Phòng PC08 cho biết, trong đợt cao điểm này đơn vị sẽ chủ động nắm tình hình, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các vụ tụ tập gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép... đảm bảo các hoạt động giao thông vận tải, nhu cầu vui chơi lễ hội của người dân.

Xử lý 1.060 trường hợp vi phạm trong ngày ra quân trấn áp tội phạm ảnh 3
Xử lý 1.060 trường hợp vi phạm trong ngày ra quân trấn áp tội phạm ảnh 4
Xử lý 1.060 trường hợp vi phạm trong ngày ra quân trấn áp tội phạm ảnh 5 Người tham gia giao thông chấp hành khi CSGT TPHCM chặn lại kiểm tra. Ảnh: CHÍ THẠCH 
Trước đó, tối 15-11, Phóng viên Báo SGGP đã theo chân Tổ 363 Công an TPHCM gồm lực lượng Đội CSGT Bàn Cờ thuộc PC08; Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (PC04), Công an TPHCM; Công an quận 3, Cảnh sát Cơ động... tuần tra xuyên đêm phòng chống tội phạm trên các tuyến đường ở quận 3. Quá trình tuần tra, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra hành chính với nhiều trường hợp tham gia giao thông có dấu hiệu nghi vấn.

Tin cùng chuyên mục