Xử lý nghiêm hành vi nhập lậu trâu bò vào Việt Nam

Hiệp hội Chăn nuôi gia súc lớn Việt Nam vừa đề nghị Bộ NN-PTNT kiểm tra, đánh giá lại các thông tin đã đưa trên mạng là bò sống nhập khẩu không được kiểm tra, kiểm dịch, tiêu trùng, khử độc nhưng vẫn có giấy kiểm dịch; nếu có, sẽ là nguy cơ làm lây lan rất nhiều bệnh nguy hiểm cho đàn vật nuôi trong nước và gây thiệt hại rất lớn cho ngành chăn nuôi trong nước. 

Ông Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT đã có các văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, không để xảy ra tình trạng buôn bán, vận chuyên trái phép trâu, bò vào Việt Nam.

Đặc biệt, các tỉnh giáp biên giới với Lào, Campuchia xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, hợp thức hóa nguồn gốc trâu, bò nhập lậu, làm giả giấy tờ kiểm dịch nhập khẩu, kiểm dịch vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh. 

Hiện nay trong nước mới sản xuất, cung cấp được 40-45% nhu cầu tiêu dùng thịt bò, số còn lại phải nhập khẩu. 

Tin cùng chuyên mục