Tập đoàn Năng lượng Plasco ở thành phố Ottawa (Canada) đã chính thức được cấp bằng sáng chế cho công nghệ plasma để chuyển rác thải đô thị thành một dạng điện năng. Công nghệ của Plasco có khả năng chuyển đổi 1 tấn rác thải thành năng lượng, đủ dùng cho một hộ gia đình trong vòng 45 ngày.
Trong quá trình xử lý, một tấn rác thải cũng sẽ cho ra khoảng 150kg vật liệu rắn thích hợp dùng trong các dự án xây dựng, 5kg lưu huỳnh nguyên chất, 200kg nước thải và 300g kim loại nặng (không dùng được).
Riêng Tập đoàn AMEC ở British Columbia (Mỹ) thì đang sở hữu công nghệ GeoMelt sử dụng nhiệt độ khoảng 2.000oC để nấu chảy chất thải rắn mà khi cứng lại thành chất rắn giống thủy tinh có thể chôn trong đất hoặc dùng tái chế ra một nguồn năng lượng có ích khác. “Đây là công nghệ xử lý chất thải phóng xạ độc nhất vô nhị”, John Stephens – người quản lý dự án – đã cho biết như vậy.
NHƯ QUỲNH (Theo The Globe and Mail)