Xử phạt nhóm người vào khu phong tỏa để đánh ghen

Nhóm người tự ý vào khu vực đang bị phong tỏa vì dịch Covid-19 để đánh ghen vừa bị cơ quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính.

Chiều 16-5, ông Nguyễn Đình Bách, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền (Thừa Thiên-Huế) cho biết, cơ quan chức năng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 5 người tự ý băng đường ruộng và nghĩa trang lúc 2 giờ sáng 13-5, vào khu vực xã Phong Hiền (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế), nơi đang bị phong tỏa vì dịch Covid-19 để đánh ghen và ông Hoàng Ngọc A. (trú xã Phong An, huyện Phong Điền) trốn các chốt kiểm soát để đi đến nhà chị S. ở xã Phong Điền ngay trước đó.

Xử phạt nhóm người vào khu phong tỏa để đánh ghen ảnh 1 5 đối tượng đột nhập khu vực phong tỏa tạm thời để đánh ghen

Theo đó, ông Hoàng Ngọc A. vi phạm Nghị định số 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế là 7,5 triệu đồng.

5 trường hợp đi đánh ghen ngoài việc bị phạt hành chính 7,5 triệu đồng/người còn phải bị xử phạt thêm 200.000 đồng/người về hành vi vi phạm về an ninh trật tự theo NĐ 167/2013/NĐ-CP.

Cả 5 người đi đánh ghen gồm Trần Thị L., Trần Công Đ., Trần Văn Q., Hoàng Thị H.  và Nguyễn Thị B., đều cùng trú xã Phong An, huyện Phong Điền.

Tin cùng chuyên mục