Xử phúc thẩm vụ hai nguyên luật sư chống phá nhà nước Việt Nam

Hôm nay, 27-11, Tòa phúc thẩm, Tòa án Nhân dân tối cao sẽ mở phiên tòa phúc thẩm xét xử 2 nguyên luật sư Nguyễn Văn Đài (sinh 1969, thường trú tại phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Lê Thị Công Nhân (sinh 1979, thường trú tại phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội) về tội: “Tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam”.

Trước đó, ngày 11-5, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 2 bị cáo Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân về tội danh nói trên theo Điều 88 Bộ luật Hình sự. Nguyễn Văn Đài bị tuyên án 5 năm tù giam và 4 năm quản chế sau khi mãn hạn tù; Lê Thị Công Nhân bị tuyên 4 năm tù giam và 3 năm quản chế sau khi mãn hạn tù. Cho rằng mức án trên là nặng, ngày 25-5, hai nguyên luật sư nói trên đã làm đơn kháng cáo.

Tuy nhiên, theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, từ năm 2006 đến ngày bị bắt, Đài và Nhân đã sử dụng Văn phòng luật sư Thiên Ân ở số 10 phố Đoàn Trần Nghiệp (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) do Nguyễn Văn Đài làm trưởng văn phòng, để thực hiện hành vi tuyên truyền, đả kích chính quyền nhân dân và làm ra, tàng trữ, lưu hành nhiều tài liệu có nội dung xuyên tạc nhằm chống Nhà nước Việt Nam.

CH.Q.

Thông tin liên quan

- 3 bị cáo bị xét xử về tội chống phá nhà nước khai nhận phạm tội vì đã nhận thức sai lầm

- Xét xử công khai hai vụ án chống phá Nhà nước Việt Nam

- Vụ hai luật sư tuyên truyền chống phá Nhà nước : Kiến nghị đóng cửa Văn phòng luật sư Thiên Ân

Tin cùng chuyên mục