Xuất thêm 400 container điều nhân dạng hợp đồng quá hạn

  • Xuất thêm 400 container điều nhân dạng hợp đồng quá hạn

 (SGGP).- Tin từ Hiệp hội Điều VN (VINACAS) cho biết, vừa có thêm 400 container điều nhân diện giao hàng trễ hợp đồng được giao cho khách hàng nước ngoài. Các bên đang tiếp tục đàm phán để có thể giao tiếp khoảng 300 container (trong số 1.200 container mà các DN phải giao) vào cuối tháng 9-2008.

Theo VINACAS, hầu hết các DN chậm giao hàng là DN nhỏ và vừa, 2/3 trong số này không phải hội viên VINACAS, trong đó nhiều DN mới thành lập, tỏ ra yếu kém về thị trường, chưa am tường các quy định về WTO và kiến thức quản trị DN. Cuối năm 2007, giá nguyên liệu điều thấp, nhưng các DN này cho rằng, giá sẽ thuận lợi nên ký hàng loạt hợp đồng. Có DN chỉ đủ năng lực sản xuất 4 – 5 container điều nhân/mùa cũng ký hợp đồng gấp nhiều lần khả năng, đến thời điểm giao hàng mọi thứ đều tăng vọt nên bị chới với.
 
Hiện trên 100 DN điều VN nằm ngoài danh sách chưa giao hàng vẫn đang ký hợp đồng và giao hàng bình thường. Đến nay, các DN đã xuất khẩu gần 49.000 tấn nhân, tương đương 240 triệu USD, tăng 18% về lượng và trên 30% về giá trị so với cùng kỳ năm 2007. Giá xuất bình quân khá cao 5.000 USD/tấn so với năm trước dù vẫn thấp hơn giá thị trường thế giới. Nguyên nhân chính là trong số hàng xuất khẩu này, có một lượng hàng đáng kể được DN dùng trả nợ hợp đồng (kỳ hạn trễ hợp đồng), trước đây ký với giá thấp hơn hiện nay vài ngàn USD/tấn. Dự báo năm 2008, XK ngành điều đạt 800 – 850 triệu USD (tăng 45% so với năm 2007).
 
Theo VINACAS, dù giá xuất khẩu hiện nay rất cao nhưng nếu duy trì đến cuối năm cũng khó có lời vì các chi phí đầu vào đều tăng như: điều thô lưu kho hơn có giá 1.050 USD/tấn, lương công nhân đã tăng thêm 25% (so với cuối năm 2007) và dự kiến lên 50% vào cuối năm nay, chi phí bao bì vận chuyển tăng 30%, đặc biệt lãi suất ngân hàng tăng quá cao. Với diễn biến thị trường khó lường và tình hình sản xuất khó khăn, VINACAS khuyến cáo các DN tìm mọi cách nâng cao công suất chế biến, hạn chế lưu kho để giảm lãi suất ngân hàng và điều quan trọng là không ký hợp đồng kỳ hạn quá xa. Riêng DN chưa có hàng trong kho và sản xuất chưa ổn định vì khan hiếm lao động thì chưa nên ký hợp đồng.
 Đ.L 

  • Lúa lai B-TE 1 đạt 7-10 tấn/ha  

(SGGP).- Tại buổi họp báo ngày 11-6, đại diện Công ty Bayer CropScience Việt Nam cho biết, sau thời gian trồng thử nghiệm từ năm 2004, giống lúa lai B-TE 1 đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận là giống lúa lai đầu tiên tại miền Nam từ năm 2006 và trên cả nước năm 2007. Giống B-TE 1 cho năng suất cao hơn lúa thường khoảng 20% trong cùng điều kiện canh tác, hạt lúa nhỏ và dài, cơm có mùi thơm nhẹ, thời gian sinh trưởng 110-115 ngày, lượng giống gieo sạ 30 - 50 kg/ha, kháng bệnh đạo ôn (cấp 1), chống chịu rầy nâu mức trung bình (cấp 3-5), đạt chuẩn xuất khẩu gạo (15%-25% tấm).
 
Năm 2004, gần 1.000 hộ nông dân đã trồng thử nghiệm giống B-TE 1 trên khoảng 600 ha tại các tỉnh phía Nam, năng suất đạt từ 7-10 tấn/ha, có nơi đạt 11-12 tấn/ha. Giống lúa lai này có thể trồng cả 2 vụ lúa chính, trong đó năng suất cao nhất là vụ đông-xuân. Đây là giống lúa lai F1 đầu tiên tại vùng ĐBSCL được công nhận là giống tiến bộ kỹ thuật, đưa vào danh mục giống mới cho sản xuất đại trà ở các tỉnh phía Nam.
 Đ.C.P. 

  • Công ty CP BVTV Sài Gòn với mục tiêu tập đoàn dịch vụ nông nghiệp nhiệt đới

 (SGGP).- Công ty CP Bảo vệ thực vật Sài Gòn (SPC, thuộc Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn) vừa tổ chức đại hội cổ đông để xác lập là công ty cổ phần với vốn điều lệ ban đầu 81 tỷ đồng (gần 60% là vốn nhà nước). Ông Trương Huy Hoàng Tam Dũng giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc SPC. Là một trong số doanh nghiệp mạnh, SPC đã vươn ra 3 nước Lào, Myanmar và Campuchia. Trong đó tại Lào, SPC đã thành lập Công ty Nông nghiệp Sài Gòn - Paksé để khai thác hơn 2.000ha đất nông nghiệp (hiện nay đã khai hoang và trồng mới trên 200ha bắp lai).
 
Trước đó, SPC đã công bố tầm nhìn chiến lược hoạt động đến năm 2020 với mục tiêu trở thành tập đoàn dịch vụ nông nghiệp nhiệt đới hàng đầu, tiên phong ứng dụng các phát minh và công nghệ mới, qua đó cung cấp những sản phẩm dịch vụ chất lượng vì một nền nông nghiệp xanh và bền vững.
 Đ.P.

Tin cùng chuyên mục