Xưởng vải bốc cháy ngùn ngụt ở Hóc Môn

Một vụ cháy lớn đã xảy ra tại nhà xưởng chứa vải ở đường số 2, ấp Mỹ Hòa 1, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, TPHCM vào trưa ngày 19-12 khiến cho nhiều người dân địa phương hoảng sợ.
Lực lượng chữa cháy có mặt ở hiện trường. Ảnh: C.T
Lực lượng chữa cháy có mặt ở hiện trường. Ảnh: C.T
Chiều ngày 19-12, Công an huyện Hóc Môn vẫn đang phối hợp cùng lực lượng PCCC TPHCM phong toả hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng để điều tra làm rõ vụ cháy nhà xưởng chứa vải tại khu vực.
Xưởng vải bốc cháy ngùn ngụt ở Hóc Môn ảnh 1 Lực lượng chức năng tại hiện trường. Ảnh: C.T

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ cùng ngày, nhiều người dân sinh sống trên đường số 2, ấp Mỹ Hòa 1, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, TPHCM phát hiện lửa bốc cháy dữ dội ở nhà xưởng chứa vải. Lúc này, nhiều người dân hô hoán rồi tìm cách di chuyển ra khu vực an toàn.

Xưởng vải bốc cháy ngùn ngụt ở Hóc Môn ảnh 2 Khói kèm theo lửa phát ra từ nhà xưởng chứa vải. Ảnh: C.T

Một số người dân dùng nước và bình chữa cháy dập lửa nhưng không thành. Do trong xưởng chứa nhiều vật dụng dễ cháy nên ngọn lửa bùng cháy dữ dội. Nhiều người dân sinh sống cạnh đó lo sợ cháy lan nên tìm cách bê đồ đạc ra bên ngoài.

Nhận tin báo, Công an huyện Hóc Môn cùng lực lượng PCCC TPHCM đã cử hàng chục cán bộ chiến sĩ cùng xe chữa cháy chuyên dụng có mặt ở hiện trường để dập lửa.

Xưởng vải bốc cháy ngùn ngụt ở Hóc Môn ảnh 3
Xưởng vải bốc cháy ngùn ngụt ở Hóc Môn ảnh 4 Lực lượng đã dùng xe cuốc loại nhỏ đến hiện trường kéo số vải ra ngoài. Ảnh: C.T

 Vụ hỏa hoạn còn làm khu vực mất điện trên diện rộng. Vụ việc không gây thương vong về người, tuy nhiên toàn bộ số vải trong nhà xưởng bị hư hại.

Được biết nơi xảy ra vụ hỏa hoạn là căn nhà xưởng chứa vải với diện tích khoảng 50 mét vuông, đi vào hoạt động được khoảng 2 năm.

Hiện nguyên nhân cũng như mức độ thiệt hại đang được lực lượng điều tra làm rõ.

Tin cùng chuyên mục