Xuyên đêm lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 tại Cảng cá Thọ Quang

Đêm 4-11, Trung tâm Y tế quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 quy mô lớn tại khu vực cảng cá Thọ Quang - cảng cá lớn nhất miền Trung.

Nhân viên y tế làm việc xuyên đêm
Nhân viên y tế làm việc xuyên đêm

Theo đó, từ 21 giờ ngày 4-11 đến 4 giờ ngày 5-11, khoảng 40 nhân viên Trung tâm y tế quận Sơn Trà lần lượt lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho khoảng 2.500 - 3.000 người ở khu vực cảng cá Thọ Quang.

Đây không phải là lần đầu thực hiện tổng lấy mẫu toàn bộ cảng cá nên hoạt động lấy mẫu diễn ra trật tự, đảm bảo khoảng cách. Nhân viên y tế làm việc xuyên đêm để lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 theo phương pháp gộp mẫu 10 người/nhóm.

Bác sĩ Ngô Văn Đình Hoài, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế quận Sơn Trà, ngành y tế và các địa phương tiếp tục thần tốc xét nghiệm diện rộng, truy vết, khoanh vùng, dập dịch tại các điểm nóng để bóc tách các F0 ra khỏi cộng đồng. Từ đó, đánh giá kịp thời, chính xác mức độ nguy cơ dịch bệnh theo từng khu vực để lãnh đạo TP Đà Nẵng quyết định các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp.

Theo ông Hoàng Công Thanh, Phó Chủ tịch UBND quận Sơn Trà, thích ứng linh hoạt với tình hình mới, vừa phát triển kinh tế vừa phải phòng chống dịch, các nguy cơ gây bùng phát dịch bệnh luôn tiềm ẩn từ những người đến từ tỉnh thành khác đến đây để giao thương, buôn bán hằng ngày. Chính vì vậy, vai trò của địa phương hết sức quan trọng trong việc kiểm tra, giám sát và xử lý trường hợp vi phạm. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân trong việc tự giác chấp hành các quy định phòng, chống dịch

Trước đó, tối 4-11, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, bà Ngô Thị Kim Yến, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đề nghị Sở NNPTNT phối hợp các đơn vị liên quan chủ động, nhanh chóng lập danh sách những trường hợp liên quan, tiến hành lấy mẫu xét nghiệm sớm để sàng lọc nguy cơ Covid-19. Đặc biệt lưu ý những tàu cá, ngư dân từ các địa phương cập cảng cá Thọ Quang phải áp dụng các biện pháp khai báo y tế, theo dõi, cách ly đúng quy định, không bỏ sót các nguy cơ lây nhiễm.

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng, tính từ 13 giờ ngày 3-11 đến 13 giờ ngày 4-11, TP Đà Nẵng ghi nhận 13 ca mắc Covid-19. Trong đó, có 2 ca liên quan Cảng cá Thọ Quang.

>>> Một số hình ảnh ghi nhận xuyên đêm lấy mẫu xét nghiệm:
Xuyên đêm lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 tại Cảng cá Thọ Quang ảnh 1 Nhân viên y tế ghi thông tin người dân đến cảng cá Thọ Quang trước khi xét nghiệm
Xuyên đêm lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 tại Cảng cá Thọ Quang ảnh 2 Người dân đến lấy mẫu đảm bảo khoảng cách theo đúng thông điệp 5K của Bộ Y tế
Xuyên đêm lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 tại Cảng cá Thọ Quang ảnh 3 Người đến lấy mẫu là ngư dân, tiểu thương và những người làm việc tại Cảng cá Thọ Quang
Xuyên đêm lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 tại Cảng cá Thọ Quang ảnh 4 Những nhân viên lấy mẫu làm việc liên tục xuyên đêm trong trang phục bảo hộ
Xuyên đêm lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 tại Cảng cá Thọ Quang ảnh 5 Mẫu xét nghiệm được gửi về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng ngay trong rạng sáng 5-
Xuyên đêm lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 tại Cảng cá Thọ Quang ảnh 6 Trong 1 tiếng, chỉ có 1-2 xe đưa cá vào bán
Xuyên đêm lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 tại Cảng cá Thọ Quang ảnh 7 Khoảng 0 giờ ngày 5-11, chỉ có một vài tiểu thương buôn bán tại cảng cá lớn nhất miền Trung
Xuyên đêm lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 tại Cảng cá Thọ Quang ảnh 8 Mọi người đều đeo khẩu trang khi làm việc
Xuyên đêm lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 tại Cảng cá Thọ Quang ảnh 9 Hàng loạt sạp kinh doanh thủy sản ở cảng cá Thọ Quang vẫn phủ bạt

Tin cùng chuyên mục