Yêu cầu báo cáo vụ còng tay cháu bé 13 tuổi

Ngày 10-5, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã yêu cầu Công an TP Bà Rịa và UBND phường Phước Nguyên (TP Bà Rịa) báo cáo vụ việc còng tay cháu N.Đ.Q.H. (13 tuổi, ngụ khu phố 3) đưa về trụ sở khi cưỡng chế nhà của gia đình cháu này.
Sáng cùng ngày, UBND phường Phước Nguyên tổ chức cưỡng chế nhà của ông Nguyễn Văn Đằng và bà Lê Thị Loan (bố mẹ cháu H.) để thực hiện dự án công viên Bà Rịa giai đoạn 1.
Tuy nhiên, gia đình không chấp hành mà chuẩn bị nhiều dụng cụ như bình gas, dao, gạch đá để chống đối nên Công an TP Bà Rịa đã đề nghị công an tỉnh huy động 20 chiến sĩ CSCĐ để đảm bảo an ninh trật tự.
Yêu cầu báo cáo vụ còng tay cháu bé 13 tuổi ảnh 1 Hình ảnh cháu bé bị còng tay đăng trên mạng xã hội
Trong lúc đọc quyết định cưỡng chế, 4 thành viên trong gia đình đã ném đá vào Chủ tịch UBND phường Phước Nguyên nên lực lượng công an lao vào khống chế, đưa 3 bố con ông Đằng về phường làm việc.
Bà Loan chạy vào trong nhà khóa trái cửa dùng dao và xăng cố thủ. Có 1 chiến sĩ bị thương do cửa kính rơi trúng đùi làm đứt gân.
Vụ cưỡng chế không thành, lực lượng cưỡng chế rút khỏi hiện trường. Khi về phường, công an tiếp tục còng tay 3 bố con ông Đằng để lập biên bản rồi mới tháo còng tay và đưa cháu H. về nhà. 
Lực lượng công an cũng thừa nhận việc còng tay cháu bé 13 tuổi là có sai sót và sẽ xin lỗi gia đình. 

Tin cùng chuyên mục