Báo SGGP số ra ngày 9-4 có bài “Bình Định: Nông dân khốn đốn vì lúa lép hạt”, phản ánh trên 100 ha gieo sạ giống lúa PC15 bị lép hạt, làm gần 400 hộ dân ở huyện Phù Cát phải “khóc dở sống dở” do không thu được hạt nào.
Chiều 9-4, ông Lương Ngọc Anh - Phó Chủ tịch UBND huyện Phù Cát - cho biết: Để kịp thời giúp nông dân khắc phục những thiệt hại do giống lúa kém chất lượng PC15 gây ra, trước mắt UBND huyện Phù Cát chỉ đạo các địa phương khoanh nợ cho các hộ nông dân bị thiệt hại đang còn nợ tiền giống lúa và vật tư nông nghiệp trong vụ sản xuất đông-xuân này.
Các xã cũng sẽ không thu các khoản lệ phí ruộng đấu thầu mà nông dân đã sạ giống lúa PC15; đồng thời chỉ đạo thôn lập danh sách cụ thể những hộ nông dân có diện tích lúa bị thiệt hại do sử dụng giống lúa PC15 để chính quyền địa phương có cơ sở yêu cầu Công ty cổ phần Giống cây trồng Thái Bình (đơn vị cung ứng giống lúa PC15) và các đơn vị có liên quan giải quyết kịp thời quyền lợi cho nông dân.
Bên cạnh đó, hiện nay UBND huyện Phù Cát cũng đã yêu cầu Công ty cổ phần Giống cây trồng Thái Bình vào làm việc và buộc đơn vị phải chịu trách nhiệm về việc cung ứng giống không đảm bảo chất lượng, gây hậu quả như trên.
Ng. Thái
- Dịch bệnh trên lúa vẫn đang đe dọa các tỉnh phía Nam
Ngày 9-4, tại cuộc họp triển khai vụ hè-thu và vụ mùa ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) và Đông Nam bộ tổ chức ở TPHCM, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Bùi Bá Bổng nhấn mạnh, sản xuất lúa các tỉnh phía Nam quyết định đến sản lượng lúa gạo và vấn đề an ninh lượng thực cả nước. Yêu cầu đặt ra là đảm bảo năng suất, sản lượng ổn định, trong đó áp dụng các biện pháp kỹ thuật để giảm sử dụng vật tư nông nghiệp, giảm chi phí sản xuất, giảm thất thoát sau thu hoạch, tăng thu nhập cho bà con. Tuy nhiên, sâu bệnh, nhất là rầy nâu và vàng lùn, lùn xoắn lá vẫn là dịch hại chính. Rầy nâu đang xuất hiện ở Long An là “đốm lửa nhỏ”, nhưng nếu không kịp thời khắc phục sẽ lây lan trên diện rộng.
Đ.P.