TP Hồ Chí Minh: Hội chẩn trường hợp dương tính cúm A/H5N1

(SGGP).- Trước thông tin bệnh nhi N.T.K.M. (3 tuổi, ngụ Thuận An, Bình Dương) nhập BV Nhi đồng 2 TPHCM và được xét nghiệm dương tính với cúm A/H5N1, hôm qua (16-3), Giám đốc Sở Y tế TPHCM đã triệu tập cuộc họp khẩn cùng lãnh đạo Viện Pasteur TPHCM, BV Bệnh Nhiệt đới và một số bệnh viện khác để hội chẩn, lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm lại.

(SGGP).- Trước thông tin bệnh nhi N.T.K.M. (3 tuổi, ngụ Thuận An, Bình Dương) nhập BV Nhi đồng 2 TPHCM và được xét nghiệm dương tính với cúm A/H5N1, hôm qua (16-3), Giám đốc Sở Y tế TPHCM đã triệu tập cuộc họp khẩn cùng lãnh đạo Viện Pasteur TPHCM, BV Bệnh Nhiệt đới và một số bệnh viện khác để hội chẩn, lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm lại.

Theo BS Trần Thị Thúy, Trưởng khoa Nhiễm BV Nhi đồng 2, trước đó, bệnh nhi M. nhập viện ngày 10-3 với triệu chứng sốt cao 5 ngày liên tục, thỉnh thoảng ho, nghi ngờ mắc sốt xuất huyết nhưng xét nghiệm không phải, chụp hình cho thấy viêm phổi, suy hô hấp. Các bác sĩ tiến hành xét nghiệm PCR (sinh học phân tử) cho kết quả, bé M. dương tính với cúm A/H5N1.

Qua khai thác bệnh sử và gia đình, BS Thúy cho biết gia đình cháu M. thuê nhà ở Thuận An, Bình Dương và xung quanh có nhiều người bán gà sống, nhưng người nhà không để ý có gà chết hay không, còn gần đây bé không ăn thịt gà. Hiện bệnh nhi đang trong tình trạng suy hô hấp, suy đa tạng, thở máy và được điều trị cách ly tại khoa nhiễm BV Nhi đồng 2.

BS Phan Công Hùng, Trưởng khoa Y tế công cộng Viện Pasteur TPHCM, cho biết hôm nay sẽ cho kết quả xét nghiệm cuối cùng và Viện Pasteur TPHCM tiến hành xuống địa bàn cư ngụ của bệnh nhi M. để điều tra dịch tễ.

Tg. LÂM

Tin cùng chuyên mục