Bệnh viện Thống Nhất có lạm thu?

Thời gian qua, không ít bệnh nhân và người nhà của họ bức xúc trước việc Bệnh viện (bệnh viện) Thống Nhất đề ra quy định thu phí người nuôi bệnh với mức 20.000 đồng/người/ngày.

Thời gian qua, không ít bệnh nhân và người nhà của họ bức xúc trước việc Bệnh viện (bệnh viện) Thống Nhất đề ra quy định thu phí người nuôi bệnh với mức 20.000 đồng/người/ngày.

Theo nhiều người nhà bệnh nhân, việc thu phí người nuôi bệnh của Bệnh viện Thống Nhất vừa không phù hợp với quy định của nhà nước vừa làm tăng gánh nặng chi phí trong quá trình điều trị đối với bệnh nhân. Bởi với những người bệnh bị tai biến mạch máu não, tai nạn, mới mổ xong… không thể tự đi lại, sinh hoạt được mà cần phải có người chăm sóc, nhân viên bệnh viện không thể quán xuyến được công việc này. Vậy mà, khi họ vào chăm người nhà nằm viện, bệnh viện lại yêu cầu người nuôi bệnh phải đóng phí. Nếu người nuôi bệnh không đóng tiền sẽ không được cấp thẻ nuôi bệnh và nếu tự ý vào phòng sẽ bị bảo vệ bệnh viện trục xuất ra ngoài.

Theo bác sĩ Nguyễn Đức Công, Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất, sau một thời gian tạm ngừng thu phí người nuôi bệnh, vừa qua, toàn thể Hội nghị cán bộ công nhân viên bệnh viện đã đồng ý tiếp tục thực hiện việc thu phí đối với người nuôi bệnh (dù là người nuôi bệnh thuê hay người nhà) tại bệnh viện với mức là 20.000 đồng/người/ngày. Bởi người nuôi bệnh trong quá trình chăm sóc bệnh nhân tại Bệnh viện Thống Nhất được hưởng các dịch vụ của bệnh viện như sử dụng điện, nước để tắm, giặt… khiến chi phí của bệnh viện tăng lên. Bệnh viện không thể “bao cấp” được khoản này nên phải thu phí đối với người nuôi bệnh.

Nhiều người cho rằng, việc thu phí người nuôi bệnh là một hình thức lạm thu.  

T. ĐẠT

Tin cùng chuyên mục