Cắt khối u 90kg cho bệnh nhân “chân voi”: Ba tuần nữa mới biết có thành công hay không

(SGGP).- Ngày 6-1, Bệnh viện Pháp Việt (FV) đã thông báo kết quả bước đầu về việc phẫu thuật cắt bỏ khối u nặng gần 90kg cho bệnh nhân “chân voi” Nguyễn Duy Hải (31 tuổi, ngụ Lâm Đồng- Báo SGGP đã thông tin).

(SGGP).- Ngày 6-1, Bệnh viện Pháp Việt (FV) đã thông báo kết quả bước đầu về việc phẫu thuật cắt bỏ khối u nặng gần 90kg cho bệnh nhân “chân voi” Nguyễn Duy Hải (31 tuổi, ngụ Lâm Đồng- Báo SGGP đã thông tin).

Bác sĩ Gerard Desvignes, Giám đốc y khoa Bệnh viện FV cho biết, sau phẫu thuật bệnh nhân Hải được đưa vào phòng hồi sức đặc biệt và tiêm thuốc cho ngủ tiếp. Đến chiều hôm qua, bệnh nhân Hải vẫn trong tình trạng chưa tỉnh, huyết động và tim mạch bình thường, phổi vẫn chưa có gì bất thường.

Theo BS Gerard  Desvignes, bước đầu chưa có gì đáng ngại nguy hiểm đến tính mạng của bệnh nhân Hải, nhưng ít nhất phải 3 tuần nữa mới khẳng định ca phẫu thuật có thành công hay không. Các bác sĩ trong ê kíp phẫu thuật quan ngại quá trình hồi sức cho bệnh nhân cũng khá khó khăn do nguy cơ nhiễm trùng, chảy máu, suy hô hấp…

Tg.Lâm

hông tin liên quan

- Sáng nay, phẫu thuật bệnh nhân “chân voi” 90kg

- Bệnh nhân “chân voi” bị tràn dịch màng phổi

- Người mang khối u 80kg được chuyển về TPHCM phẫu thuật, hơn 100 triệu đồng ủng hộ

- Người mang khối u nặng 80kg

Tin cùng chuyên mục