Gửi mẫu áo ngực chứa “thuốc lạ” đi xét nghiệm

Sáng 30-10, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) Quảng Nam đã tiến hành mở niêm phong 35 chiếc áo ngực phụ nữ chứa “thuốc lạ”. Trong đó, có 17 chiếc chứa 2 túi dung dịch, 6 hạt chất rắn và 18 chiếc có chứa miếng cao su hình tổ ong đã tịch thu trước đó.

Sáng 30-10, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) Quảng Nam đã tiến hành mở niêm phong 35 chiếc áo ngực phụ nữ chứa “thuốc lạ”. Trong đó, có 17 chiếc chứa 2 túi dung dịch, 6 hạt chất rắn và 18 chiếc có chứa miếng cao su hình tổ ong đã tịch thu trước đó.

Để làm rõ thông tin, Chi cục QLTT Quảng Nam tiến hành gửi 3 áo ngực mỗi loại đến cơ quan có chuyên môn đóng tại thành phố Đà Nẵng để tiến hành xét nghiệm, xác định dung dịch, chất nằm trong áo ngực có gây độc hại hay không để khuyến cáo cho người dân.

Trong biên bản thu giữ 35 áo ngực của bà Huỳnh Thị Thúy Diễm (42 tuổi, trú tại phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ) chủ shop Diễm (số lô 23B, Trung tâm Thương mại Tam Kỳ) xác định, số áo ngực này không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có nhãn mác phụ bằng tiếng Việt kèm theo. Số áo ngực này, nhãn mác đều ghi chữ Trung Quốc, có thể đọc được là “Huang Jiao Ma Lian” và “Xinliting”.

Tại huyện Đại Lộc, lực lượng QLTT cũng đã nhận được phản ánh của chị Nguyễn Thị Linh Tâm (20 tuổi, trú tại khu 7, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc) phản ánh áo ngực chị này mặc có 2 túi dung dịch gây ngứa. Theo thông tin ban đầu, chị Tâm mua chiếc áo ngực ở cửa hiệu áo quần do bà Phạm Thị Lài (50 tuổi, bán tại chợ thị trấn Ái Nghĩa).

Ngày 30-10, chị N.T.Đ. ngụ ở khối phố 3, phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh đã dùng kéo cắt chiếc áo ngực của mình ra thì giật mình phát hiện phía bên trong có chứa hai gói “thuốc lạ”. Mỗi gói này có chứa chất lỏng dung dịch trộn lẫn với một số tinh bột và 6 viên thuốc cứng hình tròn đều cùng màu trắng sữa. Chị Đ. cảm thấy lo lắng và mong các cơ quan chức năng Hà Tĩnh sớm vào cuộc kiểm tra, kết luận “thuốc lạ” trên là chất gì, có hại cho sức khỏe hay không... Được biết, năm 2011 chị Đ. đã mua chiếc áo ngực này có xuất xứ từ Trung Quốc tại một quầy hàng của chị Ph. trong khu vực chợ TP Hà Tĩnh với giá 80.000 đồng.

Chiều 30-10, Đội QLTT số 1 (thuộc Chi cục QLTT TP Đà Nẵng) tiến hành các thủ tục bóc niêm phong để kiểm tra nhiều áo ngực mang nhãn hiệu Trung Quốc nghi chứa chất độc hại. Hơn 160 chiếc áo ngực do Trung Quốc sản xuất không có nhãn phụ bằng tiếng Việt, không có hóa đơn chứng từ. Nhiều áo ngực mang nhãn hiệu như: Huang Jia Ma Lian, Ménghuting, Yamisi và Shengyilong có chứa túi dịch và viên dạng hạt màu trắng bên trong. Số áo ngực không có hóa đơn chứng từ sẽ bị tịch thu, các hộ kinh doanh sẽ bị xử lý hành chính theo quy định. Riêng các áo ngực có chứa các túi dung dịch nghi ngờ có chứa chất độc hại, ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng sẽ được chuyển lên Chi cục QLTT TP Đà Nẵng để tiến hành lập hồ sơ, gửi mẫu đi kiểm nghiệm.

Chiều 30-10, trao đổi với PV Báo SGGP, ông Dương Thanh Hoàng, Chi Cục phó Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TPHCM cho biết, trong 2 ngày qua, lãnh đạo chi cục đã chỉ đạo lực lượng QLTT trên toàn địa bàn TP lập kế hoạch, tiến hành kiểm tra đối với loại áo ngực có chứa chất lạ. Tuy nhiên, đến thời điểm này, các đội QLTT vẫn chưa phát hiện được những lô hàng ở dạng này. Trên thực tế, từ trước đến nay, QLTT TPHCM vẫn kiểm tra, giám sát thường xuyên các mặt hàng chung trên thị trường. Riêng mặt hàng nội y của Trung Quốc, các đội cũng đã lập biên bản 7 vụ vi phạm, nhưng là hàng nhập lậu.  

SƠN-HẢI-PHAN-QUANG-KHÔI

Tin cùng chuyên mục