Thêm 4 người mắc bệnh viêm da lạ

(SGGP).- Ngày 26-4, đoàn công tác của Bộ Y tế do TS Nguyễn Văn Bình, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng làm trưởng đoàn đã về xã Ba Điền, huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi) tiếp tục tìm nguyên nhân hội chứng viêm da dày sừng lòng bàn tay, bàn chân.

(SGGP).- Ngày 26-4, đoàn công tác của Bộ Y tế do TS Nguyễn Văn Bình, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng làm trưởng đoàn đã về xã Ba Điền, huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi) tiếp tục tìm nguyên nhân hội chứng viêm da dày sừng lòng bàn tay, bàn chân.

Đoàn chia thành 4 tổ và có 2 ngày khảo sát thực địa tại địa bàn, sau đó sẽ tổng hợp lại tất cả ý kiến của từng tổ để có kết luận ban đầu.

Theo bác sĩ Nguyễn Xuân Mến - Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi đến ngày 26-4 có thêm 4 trường hợp mắc mới bệnh, nâng tổng số trường hợp mắc lên 176 người, 19 trường hợp tử vong. Sự lây lan từ nguồn bệnh đến người rất cao, có gia đình có 5 người mắc. Số người tái phát chiếm 60%. Mùa mưa mắc nhiều hơn mùa khô. 100% trường hợp mắc viêm da bàn tay bàn chân đều tăng men gan.

PGS-TS Trần Hậu Khang, Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương cho rằng bộ đang tổng hợp ý kiến để kết luận sơ bộ về nguyên nhân gây bệnh và đang tìm một phác đồ điều trị mới. Với kết quả xét nghiệm phát hiện 14/26 mẫu máu lấy từ bệnh nhân viêm da bàn tay, bàn chân ở xã Ba Điền dương tính với virus rickettsia, thì đây có thể là một trong những nguyên nhân gây bệnh.

H.Minh

Bệnh lạ tại Quảng Ngãi

- Kết luận ban đầu về bệnh lạ tại Quảng Ngãi: Không có gì lạ!

- Bệnh viêm da lạ đã vượt tầm kiểm soát

- Thêm 1 bệnh nhân bị viêm da “lạ” tử vong

- Mới có một nửa lời giải

- Điều trị dứt điểm bệnh lạ tại Quảng Ngãi

Tin cùng chuyên mục