Vụ 3 trẻ sơ sinh tử vong sau khi tiêm vắc xin phòng viêm gan B tại Quảng Trị: Chờ kết quả xét nghiệm của cơ quan chức năng

(SGGPO). – Đến chiều nay 20-7, tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân khiến 3 trẻ sơ sinh tử vong sau khi y tá của bệnh viện này tiêm vắc xin phòng viêm gan B (sơ sinh).
Vụ 3 trẻ sơ sinh tử vong sau khi tiêm vắc xin phòng viêm gan B tại Quảng Trị: Chờ kết quả xét nghiệm của cơ quan chức năng

(SGGPO). – Đến chiều nay 20-7, tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân khiến 3 trẻ sơ sinh tử vong sau khi y tá của bệnh viện này tiêm vắc xin phòng viêm gan B (sơ sinh).

Theo thông tin ghi nhận được của CTV SGGP Online đang có mặt tại hiện trường điện về cho biết, bất chấp thời tiết tại khu vực Bệnh viện Đa khoa huyện Hướng Hóa mưa to nhưng người nhà và rất đông người dân địa phương vẫn khóc gào, bàn tán và ngóng chờ phía bệnh viện công bố chính thức về nguyên nhân khiến 3 bé tử vong. Nhiều phóng viên của các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương đang nỗ lực tiếp cận và liên lạc với lãnh đạo bệnh viện Bệnh viện Đa khoa huyện Hướng Hóa nhưng chưa có ai đứng ra trả lời.
 

Người nhà cùng một trong 3 cháu bé tử vong sau khi Bệnh viện Đa khoa huyện Hướng Hóa tiêm vắc xin vào sáng 20-7.
Người nhà cùng một trong 3 cháu bé tử vong sau khi Bệnh viện Đa khoa huyện Hướng Hóa tiêm vắc xin vào sáng 20-7.

Anh Hồ Văn Hang (trú tại bản 7, xã Thuận, huyện Hướng Hóa) là bố của một trong ba trẻ sơ sinh bị tử vong cho biết, vào ngày 19-7, gia đình anh đưa vợ anh vào nhập viện bệnh viện Đa khoa huyện Hướng Hóa chờ sinh và đến nửa đêm cháu bé được sinh ra rất khỏe mạnh. Đến khoảng 6 giờ sáng nay 20-7, y tá bệnh viện đến tiêm vắc xin viêm gan B (sơ sinh). Tiêm xong được một lúc, gia đình anh phát hiện cháu bé có biểu hiện tím tái, khó thở rồi tử vong ngay sau đó.

Tương tự trường hợp trên, anh Nguyễn Đình Đạo (trú tại khóm Đông Chín, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa) cho biết, con tôi sinh vào khoảng 23 giờ ngày 19-7, cháu nặng 3,4kg và rất khỏe mạnh, bú khỏe. Sáng nay, y tá vào tiêm vắc xin cho cháu, sau khi tiêm xong thì con tôi đã tử vong. Anh Đạo cũng cho biết thêm, vắc xin tiêm cho con anh là lô hàng mới được chuyển về sáng nay, anh cũng đề nghị cần niêm phong số vắc xin này lại để kiểm tra, làm rõ trách nhiệm của những người liên quan. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Chiều 20-7, ông Trần Văn Thành, Giám đốc Sở Y tế Quảng Trị đang có mặt tại hiện trường xác nhận, đây là sự cố đau lòng xảy ra ngoài ý muốn. Ba bé tử vong đều sinh tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hướng Hóa vào đêm 19 và sáng 20-7. Cả ba cháu sau khi chào đời đều bình thường và bú sữa mẹ ngay. Đến sáng 20-7, các bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa huyện Hướng Hóa lần lượt tiêm  vắc xin phòng viêm gian B (mũi dành để tiêm cho trẻ sơ sinh sau khi chào đời không quá 24 giờ, nằm trong chương trình Tiêm chủng quốc gia, miễn phí) được khoảng 30 phút thì cơ thể các cháu có phản ứng tím tái, khó thở. Các bác sĩ của bệnh viện nỗ lực cấp cứu nhưng không thành.

Chúng tôi đã phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị và Công an huyện Hướng Hóa tiến hành niêm phong số vắc xin còn lại cũng như kim tiêm, các vỏ lọ vắc xin đã tiêm cho các cháu để chuyển cơ quan chức năng Trung ương đóng tại Hà Nội kiểm tra và phân tích xác định nguyên nhân. Trước mắt, chúng tôi cắt cử xe của bệnh viện đưa thi thể các cháu cùng người thân về nhà an táng. Sở Y tế sẽ cử ngay một đoàn cán bộ do lãnh đạo Sở dẫn đầu trực tiếp đến từng gia đình nạn nhân để đối thoại mong nhận được sự cảm thông.
 
Trong khi đó, ông Nguyễn Ngọc Sắc, Chủ tịch huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị cho biết, chính quyền địa phương đang chờ kết luận và ý kiến của cơ quan công an cũng như phía Sở Y tế Quảng Trị để tổ chức đoàn đến thăm hỏi cũng như có những chính sách hỗ trợ ban đầu cho gia đình các nạn nhân.

Nhận được thông tin từ phía lãnh đạo bệnh viện Đa khoa huyện Hướng Hóa, đại diện lãnh đạo chính quyền địa phương do đồng chí Đặng Minh Khanh, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện cùng cán bộ Văn phòng UBND huyện đã đến hiện trường chỉ đạo công tác điều tra nguyên nhân cũng như động viên, chia sẻ trước sự việc đau đớn đến với  gia đình các nạn nhân.

Văn Thắng – CTV

Tin cùng chuyên mục