Hành trình ở vùng đất lửa

Sáng 27-3, BTC giải bóng chuyền nữ Quốc tế VTV Bình Điền- Long An lần 9- 2015 đã tổ chức cho các đội bóng dự giải tham quan các khu di tích lịch sử tại tỉnh Quảng Trị.

Dưới đây là cụm ảnh phóng viên báo SGGP – Thể thao ghi lại những khoảnh khắc các đội bóng về thăm địa đạo Vịnh Mốc, cầu Hiền Lương, cột cờ giới tuyến và nhà máy Bình Điền tại Quảng Trị.

Các đội nước ngoài chụp hình lưu niệm tại cột cờ giới tuyến.

Hành trình ở vùng đất lửa ảnh 2

HLV Nguyễn Văn Hải và đội trưởng Ngọc Hoa tại cột cờ giới tuyến.

Hành trình ở vùng đất lửa ảnh 3

Đội bóng chuyền Bình Điền Long An chụp hình lưu niệm tại cột cờ giới tuyến.

Hành trình ở vùng đất lửa ảnh 4

Đội Nhật Bản xếp hàng vào thăm địa đạo Vịnh Mốc.

Hành trình ở vùng đất lửa ảnh 5

Các cô gái Nhật Bản trong chuyến thăm địa đạo Vịnh Mốc

Hành trình ở vùng đất lửa ảnh 6

Đội Nhật Bản là đội được giới truyền thông yêu thích nhất.

Hành trình ở vùng đất lửa ảnh 7

Ngọc Hoa tại địa đạo Vịnh Mốc.

Hành trình ở vùng đất lửa ảnh 8

Đội bóng chuyền Bình Điền Long An chụp hình kỷ niệm tại địa đạo Vịnh Mốc.

Hành trình ở vùng đất lửa ảnh 9

Kim Huệ và Thanh Thúy tại địa đạo Vịnh Mốc.

Hành trình ở vùng đất lửa ảnh 10

Kim Huệ và Thanh Thúy trong lòng địa đạo Vịnh Mốc.

Hành trình ở vùng đất lửa ảnh 11

Chụp ảnh lưu niệm trên cầu Hiền Lương.

Hành trình ở vùng đất lửa ảnh 12

Hai VĐV đội BĐLA câu được cá lớn.

Dũng Phương

Tin cùng chuyên mục