Kết thúc cuộc đua xe đạp Truyền hình Bình Dương - Cúp Becamex IDC 2017

Giải đua xe đạp THBD mở rộng tranh Cúp Becamex IDC lần thứ 4 năm 2017 chính thức khép lại sau chặng đua thứ 5 từ Thành phố Mới Bình Dương đi thị xã Tân Uyên, cự ly 63km vào sáng 18-11.

BTC trao giải cho các VĐV xuất sắc ở lễ bế mạc. Ảnh: TÙNG DANH
BTC trao giải cho các VĐV xuất sắc ở lễ bế mạc. Ảnh: TÙNG DANH

Quyết tâm lập thành tích ở chặng cuối, các tay đua đẩy nhanh tốc độ luôn trên mức 40km/h, những cuộc bám đuổi quyết liệt khiến cho cuộc tách tốp giữa các tay đua diễn ra không thành công. Cua-rơ Huỳnh Mai Duy (CLB Tân Phú) giành giải thưởng ở điểm Sprint 1.

Tuy nhiên, kể từ đây, niềm vui lần lượt thuộc về các tay đua của CLB Sài Gòn Velo, khi cua-rơ Huỳnh Trung Kiên giành điểm thưởng dọc đường thứ 2, Nguyễn Hoàng Sang giành chiến thắng hạng A còn Vĩnh Tốt lập cú đúp ở hạng B và B phụ.

Thành công ở chặng 5 giúp Sài Gòn Velo giành vị trí thứ 3 chung cuộc nội dung đồng đội. CLB Võ Đắc Biên Hòa có mùa giải vô cùng thành công khi lập cú đúp vô địch ở danh hiệu cá nhân và đồng đội chung cuộc cả 2 hệ B và B phụ. Chiếc áo vàng chung cuộc hạng A thuộc về tay đua Lê Văn Quỳnh của CLB Gấu vàng.

 Mùa giải năm 2017 ghi dấu những nỗ lực của BTC Giải Xe đạp Truyền hình Bình Dương mở rộng – Cúp Becamex IDC trong việc mở rộng lộ trình đường đua từ Bình Dương ra các tỉnh thành trong khu vực gồm : Bình Phước, Tây Ninh , Đồng Nai và TPHCM. Mỗi chặng đua là 1 trải nghiệm, tất cả đều để lại những dấu ấn khó quên trong lòng các VĐV. 

Tin cùng chuyên mục