ATP World Tour Finals 2014: Nadal có thể vắng mặt

Trước khi thi đấu ở Shanghai Masters, Rafael Nadal phát hiện mình bị nhiễm chứng bệnh viêm ruột thừa và đã lên lịch phẫu thuật ngay trong năm nay, qua đó, buộc phải sớm kết thúc mùa giải 2014 trước khi tham gia ATP World Tour Finals. Tuy nhiên, việc bị loại từ rất sớm ở Shanghai khiến Nadal bị chạm tự ái, anh muốn dời lại ca phẫu thuật cắt ruột thừa của mình ra sau giải đấu tại London, anh đã tư vấn các bác sĩ và biết mình có thể trì hoãn phẫu thuật bằng cách uống kháng sinh. Nadal không giấu giếm ý định tham gia tất cả những giải đấu còn lại trong giai đoạn cuối mùa, trong đó có cả Paris Masters và ATP World Tour Finals. Nhưng có vẻ như là, giờ đây, ý định của Nadal… sẽ phải thay đổi…

Theo một phát ngôn viên của kênh truyền hình IB3, Nadal sẽ buộc phải tiến hành phẫu thuật cắt ruột thừa ngay trước khi ATP World Tour Finals diễn ra. Thông tin của phát ngôn viên IB3 đưa ra “dựa trên những nguồn tin rất đáng tin cậy”. Tuy vậy, phía Nadal ngay lập tức phủ nhận thông tin này. Theo vị quản lý của Nadal, họ chưa đưa ra quyết định cuối cùng về vấn đề này. “Nadal sẽ thi đấu ở giải Swiss Indoors ở Basel vào tuần sau, và anh sẽ chỉ đưa ra quyết định cuối cùng dựa trên những cảm giác của anh ấy và lời khuyên của các bác sĩ sau giải đấu. Ở thời điểm này, vẫn chưa có quyết định nào được đưa ra”, vị quản lý quan hệ công chúng của Nadal lên tiếng phản hồi thông tin của kênh truyền hình IB3 như vậy!

Rafael Nadal trong lần hiện diện mới nhất ở Shanghai Masters.

Nadal hiện đang ở trong tình thế khá xui xẻo trong mùa giải năm nay. Chấn thương cổ tay đầy lạ lẫm - ca chấn thương… không phải đầu gối đầu tiên của Nadal trong vài năm trở lại đây - khiến anh “mất tích” trên đấu trường của ATP World Tour suốt từ Wimbledon cho đến khi Tour đấu châu Á - Thái Bình Dương khởi tranh. Trước đó, nó cũng được cho là tác nhân chính yếu khiến anh để thua tay vợt trẻ Nick Kyrgios (Australia) ở vòng 4 giải đấu sân cỏ tại London. Ngay khi vừa quay trở lại, chưa kịp tìm lại phong độ, Nadal lại phát hiện mình bị viêm ruột thừa. Tình trạng thể lực khiến Nadal không thể tìm được phong độ đỉnh cao, hoặc khiến anh “mất tích”,và Novak Djokovic, Roger Federer đã tận dụng cơ hội đó để vươn lên không ngừng. Chính Federer cũng vừa chiếm lại ngôi hạng 2 thế giới từ tay Nadal. Tay vợt cựu số 1 thế giới người Tây Ban Nha đang trải qua mùa giải mệt mỏi nhất kể 2009…

Nếu thông tin do kênh truyền hình IB3 công bố là sự thật, Nadal sẽ không thể tranh tài ở ATP World Tour Finals diễn ra vào cuối mùa giải năm nay. Và dù cho vị quản lý quan hệ công chúng của Nadal mới vừa phủ nhận thông tin cho rằng quyết định đã được đưa ra, chính Nadal cũng lại thừa nhận anh có thể sẽ không tham gia giải đấu tại London vào tháng 11 năm nay: “Tôi đã trải qua quá nhiều tuần lễ vì bệnh tật và chấn thương, vì thế, xét cho cùng thì đây vốn không phải là một mùa giải dễ dàng đối với bản thân tôi. Chắc chắn tôi sẽ phải tiến hành phẫu thuật để ngăn ngừa nguy cơ tái phát bệnh viêm ruột thừa trong tương lai, nhưng tôi phải tìm ra khoảnh khắc nào là đúng đắn nhất là thích hợp nhất”.

Nadal cho biết thêm: “Trước mắt, tôi cần phải xem xét xem mọi chuyện diễn ra như thế nào, và rằng liệu cơ thể của tôi có tạm chấp nhận với tình trạng bệnh tật hiện tại và việc uống kháng sinh để tạm điều trị bênh hay là không. Vì thế, sau khi tất cả mọi việc đều đã diễn ra trong vài tuần lễ sắp tới, chúng ta hãy chờ xem quyết định của tôi là như thế nào. Tôi sẽ cố hết sức của mình để được tham gia ATP World Tour Finals, nhưng tôi không thể nói mình chắc chắn 100% về điều đó”. Nếu Nadal không thể tham gia giải đấu mà Novak Djokovic đang là nhà ĐKVĐ, các tay vợt như Andy Murray, Tomas Berdych, David Ferrer, Kei Nishikori và Grigor Dimitrov sẽ rất mừng. Điều đó nghĩa là, sẽ có thêm cơ hội cho họ…

Hiện tại, ATP World Tour Finals 2014 mới chỉ xác định được 4 suất chính thức, đó là ĐKVĐ Djokovic, Roger Federer (từng 6 lần đăng quang), Nadal (chưa bao giờ lên ngôi ở giải đấu tổng kết cuối mùa dành cho 8 tay vợt xuất sắc nhất trong năm của ATP World Tour) và đồng hương của Federer, tay vợt người Thụy Sĩ Stanislas Warinka (ĐKVĐ Australian Open). Nhà ĐKVĐ US Open Marin Cilic được nhận định là gần như đã giành được tấm vé đến London. Nếu Nadal rút lui vào giờ chót, điều đó cũng có nghĩa là, chuyến tàu cuối đến giải đấu tại Nhà thi đấu O2 vẫn còn 4 tấm vé “quý hơn vàng”. Hãy cùng chờ xem điều gì sẽ xảy ra với Nadal trong vài tuần sắp tới đây. Anh có thể đến với ATP World Tour Finals??

ĐỖ HOÀNG

Tin cùng chuyên mục