US Open 2016 và vấn đề của Djokovic

Bị loại ngay ở vòng 3 của Wimbledon bởi “chú Sam” Querrey và thua ngay ở trong trận đấu mở màn nội dung đơn nam trước Juan Martin del Potro, rõ ràng Novak Djokovic hiện đang không có được phong độ cao nhất, không loại trừ khả năng tâm lý của “Nhà vua ATP” đang rất bấn ổn. Vậy thì, vấn đề của tay vợt số 1 thế giới người Serbia là gì, và anh có kịp giải quyết nó trước khi đến với US Open 2016 – Grand Slam cuối cùng trong năm – hay là không. Nên nhớ, thế lực Andy Murray đang trỗi dậy rất mạnh mẽ kể từ ngôi vô địch ở All England Club hồi tháng trước.

Novak Djokovic (phải) và Flavia Pennetta, 2 nhà ĐKVĐ đơn nam và đơn nữ của US Open

Chấn thương, hay thực chất là vấn đề tâm lý đã khiến cho Djokovic không còn là chính mình trong quãng thời gian 2 tháng, tháng 7 và tháng 8, vừa qua? Dù đã từng thừa nhận sau trận thua “chú Sam” ở Wimbledon rằng, thể lực của anh ở thời điểm đó không đạt được mức 100% như mong đợi, nhưng giờ đây, theo chính Djokovic, vấn đề của anh lại là… “một vấn đề của cá nhân”, và anh cũng thừa nhận rằng, thời gian hiện đang chống lại anh khi chuẩn bị cho phong độ đỉnh cao ở kỳ giải Grand Slam trên đất Mỹ.

Djokovic tiết lộ, với tư cách là nhà ĐKVĐ trong buổi họp báo ngay trước giải US Open 2016: “Nó không phải là vấn đề gì liên quan đến thể lực. Nó cũng không phải vấn đề liên quan đến chấn thương. Đó là những vấn đề khác, đó là những gì mà tôi trải qua với tư cách cá nhân. Nhưng nó không liên quan gì đến chấn thương cổ tay mà tôi dính ở Rio 2016. Tất cả chúng ta đều có những vấn đề cá nhân và những chuyện khác còn thách thức hơn nữa. Đó là những chuyện mà chúng ta phải đối đầu và vượt qua trong quá trình tiến hóa như là một con người. Đó là một giai đoạn mà tôi đang phải trải qua, đang phải nếm trải. Giải quyết vấn đề và cuộc sống sẽ giống như mọi thứ khác”.

Đã có nhiều lời đồn xoáy sâu vào cuộc sống riêng tư của Djokovic kể từ khi anh thất trận sớm ở Wimbledon. Tuy nhiên, theo Boris Becker, thất bại ở Wimbledon của Nole là do anh cảm thấy thỏa mãn với chiến tích “Career Grand Slam” mà anh đạt được sau khi đăng quang ngôi vô địch ở Roland Garros, dẫn đến việc anh không còn nhiều động lực để chuẩn bị cho thật tốt ở All England Club. Dù vậy, tình trạng chấn thương cổ tay trái của Djokovic cũng đã được nhắc đi nhắc lại nhiều lần để lý giải cho thành tích đáng buồn của anh ở Olympic 2016. Thực chất, cổ tay của Djokovic không phải là vấn đề.

“Cái cổ tay của tôi không ở trong trạng thái lý tưởng trong quãng thời gian 3 tuần rưỡi vừa qua, nhưng mà tôi đang làm tất cả mọi thứ trong năng lực của mình để chắc chắn rằng tôi tiệm cận 100% khả năng tốt nhất có thể trong suốt thời gian thực hiện chiến dịch trên đất Mỹ. Ít nhất thì, ở vào thời điểm mở màn giải đấu. Thi thoảng, thời gian chính là thứ mà bạn cần khi là một VĐV, bởi vì US Open 2016 đã ở ngay khúc cua trước mặt mà tôi lại không có nhiều thời gian”, Djokovic cho biết trước đám đông phóng viên ở Flushing Meadows.

Djokovic cũng tiết lộ rằng, anh đã phải tiến hành “chạy điện” để chữa trị chấn thương có ảnh hưởng không nhỏ đến cú trái tay của anh. “Tình trạng của tôi đã trở nên tốt hơn. Tôi chỉ hy vọng rằng, vào thứ Hai này, khi giải đấu bắt đầu, tôi có thể tiệm cận với khả năng phát huy tối đa những cú trái tay của mình trong khả năng có thể”. Djokovic sẽ bắt đầu chiến dịch bảo vệ ngôi vô địch ở New York bằng trận đấu với Jerzy Janowicz của Ba Lan ở vòng đấu đầu tiên. Dù đang đối mặt với nhiều vấn đề, vấn đề lớn nhất là vấn đề cá nhân mà Djokovic không muốn tiết lộ chi tiết, cùng những vấn đền khác liên quan đến chấn thương, Djokovic vẫn có cảm giác anh sẽ chơi tốt ở đấu trường anh từng đăng quang 2 lần trong các năm 2011 và 2015.

“Trận thua Sam ở vòng 3 Wimbledon đã dành cho tôi chút thời gian để tái tạo lại bản thân và nghĩ về những gì mà tôi đã giành được ở French Open. Chiến thắng ở giải Pháp mở rộng đã cho tôi rất nhiều thứ, nhưng cũng lấy đi của tôi rất nhiều thứ. Tôi thật sự đã trở nên bay bổng theo cùng cảm xúc để rồi cuối cùng, sau đó, tôi phải mất thời gian để tập trung lại với những nhiệm vụ khác của bản thân. Tôi biết rằng, để cải thiện thể lực, vẫn còn một chút chuyện cần làm. Hy vọng, tôi sẽ ở trong trạng thái mà tôi cần trong vài ngày sắp tới. Sau đó, khi giải đấu được phát động, tất cả mọi cánh cửa đều mở rộng”, Djokovic nhận định.

ĐỖ HOÀNG

Tin cùng chuyên mục