Ảnh đẹp thể thao

Không còn thi đấu cho đội tuyển điền kinh Việt Nam từ đầu năm 2011, vận động viên Bùi Thị Nhung vẫn là tượng đài khó xô ngã ở môn nhảy cao nữ tại Việt Nam.
Ảnh đẹp thể thao

Không còn thi đấu cho đội tuyển điền kinh Việt Nam từ đầu năm 2011, vận động viên Bùi Thị Nhung vẫn là tượng đài khó xô ngã ở môn nhảy cao nữ tại Việt Nam.

Thành tích giúp Bùi Thị Nhung giành HCV tại SEA Games 23 (Philippines) là 1,89m; giành HCV giải vô địch điền kinh châu Á (9-2003): 1,88m. Tại giải điền kinh Thái Lan mở rộng (5-2005), Nhung từng đạt thành tích 1,94m.

Ảnh: Công Minh

Tin cùng chuyên mục